Tình hình Syria mới nhất ngày 8/7: Hơn 500 dân thường thiệt mạng vì không kích

Tình hình Syria mới nhất ngày 8/7: Hơn 500 dân thường thiệt mạng vì không kích; Iraq mở cuộc tấn công nhằm vào khủng bố IS gần biên giới Syria…

Hơn 500 dân thường thiệt mạng vì không kích

Damascus và Nga bị tố không kích khiến 544 dân thường thiệt mạng. Ảnh: Anadolu

Damascus và Nga bị tố không kích khiến 544 dân thường thiệt mạng. Ảnh: Anadolu

Ít nhất 544 dân thường đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương kể từ khi quân đội chính phủ Syria (SAA) bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Idlib – thành trì cuối cùng của quân nổi dậy, theo Mạng lưới Nhân quyền Syria (SNHR).

Các máy bay chiến đấu của Nga đã hỗ trợ SAA tấn công chiến trường Tây Bắc kể từ ngày 26/4, không chỉ tại Idlib mà còn nhằm vào các tỉnh lân cận như Hama, Aleppo. Đây được xem như leo thang nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến giữa lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với các chiến binh nổi dậy kể từ mùa hè năm 2018.

SNHR, tổ chức theo dõi thương vong và tóm tắt các nguồn tin khác nhau từ một số cơ quan của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết rằng, trong số 544 dân thường thiệt mạng có 130 trẻ em.

Iraq mở cuộc tấn công nhằm vào khủng bố IS gần biên giới Syria

Iraq mở chiến dịch chống IS ở khu vực giáp biên giới Syria. Ảnh: Reuters

Quân đội Iraq đã phát động một chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ sáng hôm qua (7/7) tại khu vực gần biên giới với Syria.

Tuyên bố chính thức cho biết chiến dịch tiêu diệt tàn dư khủng bố IS đang diễn ra ở các khu vực giữa Saladin, Nineveh và al-Anbar. Họ nói thêm rằng hoạt động này được lãnh đạo bởi một số lực lượng bán quân sự Iraq, bao gồm Không quân Iraq và liên minh quốc tế.

Mặc dù Iraq tuyên bố đã hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến chống lại IS từ tháng 7/2017, những tàn dư cực đoan vẫn thường xuyên tổ chức những cuộc nổi dậy và thực hiện các cuộc tấn công chết người ở nước này.

Mỹ đề nghị Đức gửi thêm quân đến Syria

Mỹ thúc giục Đức gửi thêm quân đến Syria. Ảnh minh họa: Getty

Hôm qua (7/7), Mỹ đã kêu gọi Đức gửi thêm quân đội mặt đất tới miền Bắc Syria như một động thái thúc đẩy hành động tăng cường sự tham gia của quân đội trong cuộc chiến chống IS giữa bối cảnh Washington muốn rút khỏi khu vực.

“Chúng tôi muốn quân đội từ Đức thay thế một phần binh lính của Mỹ trong khu vực, như một phần của liên minh chống IS”, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey nói với truyền thông Đức. Ông Jeffrey đang có chuyến thăm Berlin vì các cuộc đàm phán liên quan tới cuộc chiến Syria, nói thêm rằng ông mong đợi câu trả lời trong tháng này từ chính phủ Đức.

Cuối năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã chiến thắng trước IS và ra lệnh rút toàn bộ 2.000 lính Mỹ khỏi Syria. Tuy nhiên, một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ vẫn còn hiện diện ở phía Đông Bắc đất nước, một khu vực không được kiểm soát bởi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad và Washington đang thúc đẩy tăng cường hỗ trợ quân sự từ các thành viên khác trong liên minh quốc tế chống IS.

Mỹ có hai mục tiêu trong khu vực: hỗ trợ lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn đã trục xuất IS khỏi miền Bắc Syria và ngăn chặn sự hồi sinh tiềm tàng của IS tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Mỹ đang hy vọng châu Âu sẽ giúp đỡ nên gia tăng áp lực cho Anh, Pháp và giờ là Đức – những quốc gia vốn đã triển khai máy bay giám sát và các hỗ trợ quân sự không chiến đấu khác ở Syria. Tuy nhiên, lịch sử nước Đức khiến các hành động quân sự có thể gây tranh cãi, vì vậy triển vọng gửi quân đội đến Syria có thể kích động sự chia rẽ trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Angela Merkel.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Aljazeera, Alarabiya)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-87-hon-500-dan-thuong-thiet-mang-vi-khong-kich-a283248.html