Tình hình Syria mới nhất ngày 5/5

Các bên tham gia đàm phán Astana thông qua Bản ghi nhớ về vùng an toàn tại Syria; Lệnh ngừng bắn phải được thực thi trên toàn lãnh thổ Syria; Một nguồn tin nói về đoạn phim dàn dựng về vụ tấn công khủng bố mới ở Syria…

 Các bên tham gia đàm phán Astana thông qua Bản ghi nhớ về vùng an toàn tại Syria

Các bên tham gia đàm phán Astana thông qua Bản ghi nhớ về vùng an toàn tại Syria

Các bên tham gia đàm phán Astana thông quaBản ghi nhớ về vùng an toàn tại Syria

Phóng viên hãng RIA Novosti đưa tin, các bên tham gia đàm phán tại Astana về Syria đã ký kết Bản ghi nhớ về 4 khu vực an toàn tại Syria.

Đầu tiên đại diện Bộ Ngoại giao Kazakhstan tuyên bố, các bên tham gia đàm phán đã thông qua Bản ghi nhớ. Muộn sau đó các quốc gia đóng vai trò bảo trợ là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành ký kết văn kiện này.

Được biết lễ ký kết Bản ghi nhớ bị gián đoạn bởi tiếng la hét từ lực lượng đối lập. Một số đại diện của lực lượng này đã rời khỏi phòng họp, nhưng phần lớn đoàn đại biểu phe đối lập vẫn ở lại.

Bản ghi nhớ đề xuất việc thành lập các vùng an toàn dọc theo khu vực không leo thang nhằm ngăn ngừa các hoạt động giao tranh trực tiếp. Theo đó tới ngày 22/5 nhóm làm việc của các quốc gia bảo trợ sẽ phải kết thúc việc lập bản đồ các khu vực căng thẳng và các khu vực không leo thang ở Syria.

Vòng đàm phán mới về Syria tại Astana diễn ra trong 2 ngày 3-4/5 tại Astana với sự tham gia của đại diện các quốc gia bảo trợ, Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc, đại diện chính phủ cùng phe đối lập Syria.

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn LB Nga tham gia đàm phán Alexander Lavrentiev tuyên bố trong các cuộc đàm phán, ngoài Bản ghi nhớ về 4 khu vực an toàn (thành lập 4 khu vực an toàn ở tỉnh Idlib, phía Bắc thành phố Homs, Đông Gouta và phía Nam Syria) các bên dự định sẽ thống nhất ý kiến về một số tài liệu.

Đại diện Moscow nhấn mạnh đề xuất về các khu vực an toàn được đưa ra do hoạt động phân chia ranh giới phe giữa đối lập ôn hòa và lực lượng khủng bố 1,5 năm nay vẫn chưa có kết quả.

Một nguồn tin nói về đoạn phim dàn dựng về vụ tấn công khủng bố mới ở Syria

Một nguồn tin nói về đoạn phim dàn dựng về vụ tấn công khủng bố mới ở Syria

RIA Novosti dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự cho hay tại Syria xuất hiện những đoạn phim dàn dựng về việc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường. Theo đó người đặt hàng và nhà tài trợ việc dựng những đoạn phim này tới từ Châu Âu.

"Hiệu quả do vở kịch của tổ chức “Mũ sắt trắng” đem lại khi dàn dựng đổ tội cho quân đội Syria thực hiện vụ tấn công hóa học bằng chất độc sarin ở Khan Shaykhun đã khuyến khích bọn khủng bố tiếp tục dàn dựng lên “những bộ phim truyền hình” đặc sắc khác” – nguồn tin trên nhấn mạnh.

Theo xác nhận của một số kênh thông tin, trong những ngày gần đây một nhóm phóng viên nghiệp dư của kênh truyền hình "Al Jazeera" đã tiến hành quay 1 số đoạn phim tại Serakab, Erikha và Jisr al-Shugur (thuộc tỉnh Idlib). Có 30 xe chữa cháy và một xe cứu thương cùng 70 người dân địa phương, gồm cả trẻ em tới từ các trại tị nạn tham gia quay phim.

“Để tăng thêm tính tự nhiên các đoạn video được quay cả bằng điện thoại di động từ nhiều góc độ và cả quadcopter (máy bay điều khiển có 4 cánh quạt) cũng được sử dụng. Sau khi hoàn thành quay phim mỗi đối tượng tham gia, kể cả trẻ em được trả 1.000 bảng Syria và được nhận các gói thực phẩm nữa” – nguồn tin tiết lộ.

Hôm 4/4 phe đối lập Syria thông báo có 80 nạn nhân thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong một vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Shaykhun thuộc tỉnh Idlib, Syria. Lực lượng này đổ lỗi cho quân chính phủ gây ra vụ việc.

Về phần mình quân đội Syria bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này và đổ trách nhiệm lên đầu các tay súng khủng bố và lực lượng đồng minh. Các nhà chức trách Syria tuyên bố họ chưa bao giờ sử dụng vũ khí hóa học để chống lại dân thường và những kẻ khủng bố, và toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria đã được đưa ra khỏi nước này dưới sự kiểm soát của Tổ chức cấm phổ biến vũ khí hóa học.

Muộn sau đó Tổ chức phi chính phủ Syria “Mũ sắt trắng” đã công bố video quay lại những hậu quả sau vụ tấn công này. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là video được dàn dựng.

Lệnh ngừng bắn phải được thực thi trên toàn lãnh thổ Syria

Lệnh ngừng bắn phải được thực thi trên toàn lãnh thổ Syria

Hôm thứ Năm (4/5) phát biểu trong cuộc họp báo thông báo kết quả đàm phán tại Astana, thành viên đoàn đại biểu phe đối lập Syria tham gia đàm phán Osama Abu Zeid tuyên bố bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa các bên tham gia xung đột ở Syria đều phải được thực thi trên phạm vi toàn lãnh thổ quốc gia này.

"Bất cứ thỏa thuận nào về một lệnh ngừng bắn cần được mở rộng trên toàn lãnh thổ Syria” – đại diện phe đối lập nói.

Ngoài ra kênh truyền hình vệ tinh Syria cũng đưa tin, người đứng đầu đoàn đại biểu chính phủ Syria tham gia đàm phán - ông Bashar Jaafari cho rằng các cuộc đàm phán lần này “là bước nhảy vọt về chất lượng”. Đồng thời ông Jaafari cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Kazakhstan, Nga và Iran vì thành công này. Nó sẽ mở ra khả năng tiến tới một giải pháp chính trị cho tình hình ở Syria.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng chiều cùng ngày cũng lên tiếng khẳng định lập trường của Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ sáng kiến thành lập các khu vực giảm căng thẳng ở Syria, cũng như hỗ trợ các chính sách góp phần bình thường hóa tình hình khu vực và vãn hồi hòa bình ở Syria. Trung Quốc cũng khẳng định "cần phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria".

Trong tuần qua, trước khi đề xuất sáng kiến thành lập vùng giảm căng thẳng tại Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về triển vọng tình hình Syria trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và cuộc hội đàm tại Sochi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Trong khi đó, ngày 4/5, Syria cũng bày tỏ hoan nghênh sáng kiến của 3 quốc gia bảo trợ và cam kết thực thi chế độ ngừng bắn từ ngày 30/12 năm ngoái.

Giới phân tích cũng đánh giá việc thiết lập các khu vực giảm căng thẳng có thể là một bướt đột phá mới trong tiến trình giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-55-post226863.info