Tình hình Syria mới nhất ngày 23/4: Quân đội chính phủ pháo kích dồn dập

Tình hình Syria mới nhất ngày 23/4: Quân đội chính phủ pháo kích dồn dập vào Idlib, đồng minh Nga – Iran đụng độ khiến 2 binh sĩ thiệt mạng,…

Quân đội chính phủ pháo kích dồn dập vào Idlib

Lực lượng chính phru pháo kích vào Idlib. Ảnh: Getty

Lực lượng chính phru pháo kích vào Idlib. Ảnh: Getty

Một dân thường đã thiệt mạng trong khi 3 người khác bị thương hôm 22/4 khi lực lượng quân đội chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad pháo kích các vị trí do phe đối lập nắm giữ ở các khu vực phía Bắc Syria.

Các nguồn tin ẩn danh nói với hãng tin Anadolu rằng vụ pháo kích đã nhắm vào một khu chợ nổi tiếng ở quận Saraqip, ngoại ô phía Bam Idlib. Trong khi đó, một số cuộc tấn công khác cũng được ghi nhận tại thị trấn Al-Tamanah và làng Kafr Zita của Idlib, cùng với các làng Tel Wasit và Al-Mansoura ở tỉnh Hama - vùng nông thôn phía Bắc.

Hồi tháng 9/2018, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đồng ý biến Idlib thành khu vực giảm leo thang nhưng cho đến nay, tỉnh này được xem như thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân đối lập và khủng bố.

Đồng minh Nga và Iran đụng độ khiến 2 binh sĩ thiệt mạng?

Rộ tin Nga và Iran xung đột ở Syria. Ảnh minh họa: Getty

Trang Al-Araby đưa tin lực lượng Nga đã có cuộc đụng độ với các binh sĩ Iran ở Syria khiến 2 binh sĩ Nga bị thương và 2 lính Iran thiệt mạng.

Nguồn tin tiết lộ rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ là do các đoàn xe Nga đã bị chặn lại tại điểm chốt thuộc kiểm soát của Iran gần thị trấn Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Cũng theo Al-Araby, đến nay đã có một vài cuộc đụng độ diễn ra giữa quân đội Nga và lực lượng Iran tại Syria. Trên thực tế, cả Nga và Iran đều là đồng minh thân cận của chính phủ Syria do Tổng thống Assad lãnh đạo. Sự can thiệp và hỗ trợ của Moscow cùng với Tehran được đánh giá là đã góp phần quan trọng giúp Damascus tái chiếm lại nhiều khu vực trên toàn Syria.

9.000 kẻ khủng bố IS cùng 60.000 thân nhân bị giam giữ

Hàng ngàn tay súng IS và gia đình ra đầu hàng. Ảnh: Getty

Một báo cáo mới của CNN đã ước tính số lượng tù nhân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hiện đang bị giam giữ tại Syria, sau khi hàng chục ngàn người chiến binh buông vũ khí hàng trong vài tháng qua. IS đã bị đánh bại phần lớn ở Baghouz vào tháng 3/2019 (theo tuyên bố của Lực lượng Dân chủ Syria – SDF được Mỹ hậu thuẫn) và khoảng 60.000 thành viên gia đình của chúng cũng bị bắt giam.

Mặc dù những kẻ khủng bố IS khác vẫn đang lẩn khuất chờ thời cơ tấn công, tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng nhưng thách thức lớn hơn nhiều hiện được đặt ra là làm thế nào để giải quyết những người bị giam giữ. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng hơn 1.000 người trong số họ do SDF giam giữ đã được xác định là công dân nước ngoài. Nhưng con số thực tế phức tạp hơn.

Hiện đã có tới 3.200 thành viên IS do SDF giam giữ trước khi cuộc tấn công tại Hajin và Baghouz bắt đầu vào tháng 9/2018. Vào thời điểm đó, con số tù nhân là 900 kẻ khủng bố và hàng ngàn thành viên gia đình, trong đó có vô số người là nngười nước ngoài từ 41 quốc gia.

Việc hồi hương những đối tượng khủng bố và thân nhân IS gặp rất nhiều trở ngại vì các quốc gia coi họ là mối đe dọa đến an ninh chung.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Middle East Monitor, Meforum)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-23-4-quan-doi-chinh-phu-phao-kich-don-dap-nga-iran-dung-do-a272301.html