Tình hình Syria mới nhất ngày 19/5

Pháp trừng phạt nhiều công ty liên quan tới vũ khí hóa học của Syria; Ông Putin và Macron sẽ thảo luận vấn đề Syria, Iran và Ukraine; Putin: tình hình tại Syria thuận lợi để khởi động tiến trình chính trị…

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Pháp Macron

Ông Putin và Macron sẽ thảo luận vấn đề Syria, Iran và Ukraine

Ria Novosti đưa tin, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmnuel Macron sẽ thảo luận vấn đề Iran, Syria và Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Macron tới thành phố St. Petersburg, Nga trong hai ngày 24-25/5.

Tổng thống Macron thăm Nga để tham dự một diễn đàn kinh tế tại St. Petersburg vào tuần tới. Điện Kremlin cũng cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ là khách mời danh dự tại diễn đàn và sẽ hội đàm với Tổng thống Putin trong ngày 26/5.

Pháp trừng phạt nhiều công ty liên quan tới vũ khí hóa học của Syria

Ngày 18/5, Pháp đã đóng băng tài sản trong vòng 6 tháng của các công ty có trụ sở tại Syria, Liban và Trung Quốc sau khi các công ty này bị cáo buộc có liên quan tới một chương trình vũ khí hóa học ở Syria.

Theo danh sách được công bố trên nhật báo chính phủ Pháp, các công ty này bao gồm Sigmatec và Al Mahrous Group- đều có trụ sở tại thủ đô Damascus, Technolab tại Liban, và một công ty thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ngoài ra, 2 công dân Syria cùng với một người gốc Liban song không rõ quốc tịch - cũng sẽ phải đối mặt với lệnh đóng băng tài sản.

Quyết định đóng băng tài sản này đã được Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ký thông qua.

Tổng thống Syria Assad, Tổng thống Nga Putin

Putin: tình hình tại Syria thuận lợi để khởi động tiến trình chính trị

Sputniknews đưa tin, sau cuộc họp hiếm có với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tình hình ở Syria hiện đã thuận lợi để khởi động một "tiến trình chính trị" có thể giúp đẩy nhanh quá trình rút quân của các lực lượng nước ngoài.

Trong một tuyên bố được Điện Kremlin đưa ra sau cuộc họp diễn ra tại thành phố Sochi ở miền Nam Nga, Tổng thống Putin nêu rõ: "Sau những thành công về quân sự của quân đội Syria trong vài tháng gần đây, các điều kiện bổ sung đã được thiết lập, tạo điều kiện cho việc khởi động một tiến trình chính trị quy mô lớn".

Ngoài ra, tuyên bố cũng dẫn lời ông Putin cho biết: "Những kẻ khủng bố đã hạ vũ khí tại những địa điểm chủ chốt của Syria. Điều này cho phép khôi phục cơ sở hạ tầng của Syria, đẩy lùi (khủng bố), gần như chặn đứng hoạt động của chúng ở gần thủ đô Damascus".

Cũng tại cuộc họp này, Tổng thống Putin và người đồng cấp Assad đã nhất trí tiếp tục cuộc chiến chung trong tương lai chống chủ nghĩa khủng bố tại Syria.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-195-post262755.info