Tình hình Syria: Israel dùng tiêm kích gì của Mỹ để tấn công Syria?

Israel điều tiêm kích do Mỹ sản xuất để tấn công Syria; Máy bay Mỹ lại gần căn cứ 'khủng nhất' của Nga ở Syria là những diễn biến mới nhất của tình hình Syria.

Israel dùng tiêm kích F-35 tấn công Syria

Tờ Sohu của Trung Quốc cho hay, trong vụ tấn công mới nhất nhằm vào phía tây Syria, Israel đã dùng tiêm kích F-35 để không kích.

“Gần đây, Israel đã cho triển khai thêm một tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất để thực hiện vụ không kích nhằm vào Syria và phá hủy một căn cứ tên lửa của Iran ở tỉnh Hama, phía bắc Syria”, Sohu nhấn mạnh.

Israel được cho điều tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất để tấn công Syria. (Ảnh: AMN)

Israel được cho điều tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất để tấn công Syria. (Ảnh: AMN)

Dẫn lời các nguồn tin, Sohu cho biết thêm vụ không kích bằng F-35 của Israel còn đánh trúng căn cứ nghiên cứu khoa học ở thành phố Masyaf vào ngày 4/6. Hồi năm ngoái, trung tâm Masyaf từng bị không quân Israel tấn công 2 lần.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, trung tâm Masyaf đã bị thiệt hại sau vụ tấn công của Israel dù hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn được một số tên lửa của Israel.

Tuy nhiên, nguồn tin trên không thể xác thực được việc Israel có dùng tiêm kích F-35 trong vụ tấn công vào tuần trước hay không. Song nguồn tin khẳng định, những tên lửa này được phóng từ lãnh thổ Lebanon.

Đây không phải là lần đầu tiên Israel sử dụng F-35 để tấn công Syria. Hồi năm 2018, một nguồn tin trong quân đội Syria cho biết Israel đã sử dụng chiến đấu cơ tàng hình F-35 để tấn công một căn cứ quân sự ở phía nam tỉnh Aleppo.

Máy bay Mỹ lại gần căn cứ “khủng nhất” của Nga ở Syria

Theo hãng tin Interfax, hôm 7/6, một máy bay chống ngầm Poseidon P-8A của hải quân Mỹ đã xuất hiện gần căn cứ “khủng nhất” của Nga ở Syria là Hmeymim để thực hiện sứ mệnh trinh sát.

Cụ thể, máy bay P-8A của hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily và bay hướng về phía bờ biển Syria ở độ cao 6.000 m, hoạt động cách căn cứ không quân Hmeymim khoảng 40 km về phía tây. Sau đó, máy bay của hải quân Mỹ quay đầu và trở về căn cứ không quân Sigonella.

Trong thời gian gần đây, các máy bay chống ngầm của Mỹ thường xuyên tiến hành những chuyến bay định kỳ trên vùng biển phía đông Địa Trung Hải và tiến lại gần hai căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Trước đây, quân đội Nga từng cử chiến đấu cơ lên đường đánh chặn các máy bay Mỹ. Hành động của Nga khiến Mỹ nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ khi cho rằng Moscow xâm phạm quyền hoạt động trên không của các máy bay nước ngoài ở phía đông Địa Trung Hải.

Hơn 40 chiếc xe tải của Mỹ tiến vào Syria

Một phái đoàn xe tải quy mô lớn của Mỹ được nhìn thấy tiến vào phía đông Syria hôm 7/6 từ nước láng giềng Iraq.

RT đưa tin, đoàn xe tải của Mỹ đã tiến vào tỉnh Al-Hasakah của Syria sau khi đi qua vòng xuyến Al-Waleed tiếp giáp với tỉnh Nineveh của Iraq.

Phái đoàn xe tải khoảng 40 chiếc xe đi qua vòng xuyến biên giới Al-Waleed và di chuyển các chốt của quân đội Syria ở thành phố Qamishli sau đó tiếp tục hướng về phía nam tỉnh Deir Ezzor.

Đoàn xe chở theo các nguyên vật liệu xây dựng cho những căn cứ của Mỹ ở phía đông bắc Syria cùng các xe chở nhiên liệu và nhiều vật dụng khác.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-israel-phai-tiem-kich-cua-my-ban-pha-syria-254634.html