Tình hình Syria: 'Điềm báo' cho quân đội Mỹ ở Syria

Tướng chỉ huy lực lượng Quds tới Syria được cho là 'điềm báo' quân đội Mỹ sắp bị tấn công; Phiến quân tàn sát nhau là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Điềm báo cho quân đội Mỹ

Chuyên gia quân sự và chính trị Syria Alaa Al-Asfari nhận định, việc Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ismail Ghaani thực hiện chuyến thăm tới Syria để gặp gỡ lực lượng quân sự Iran và thị sát khu vực phía đông Syria cho thấy, Syria và Iran sắp gia tăng căng thẳng với quân đội Mỹ ở Syria trong thời gian tới.

Chia sẻ với Sputnik, ông Al-Asfari cho hay sự xuất hiện của Tướng Ghaani tới thành phố Albukamal ở Syria là điềm báo quân đội Mỹ chuẩn bị hứng đòn tấn công.

“Chuyến thăm của Chỉ huy lực lượng Quds tới Syria diễn ra theo đề nghị của Tehran và chính quyền Damascus đã đồng thuận tiếp nhận Tướng Iran”, ông Al-Asfari nói.

“Chuyến đi của Tướng Ghaani là nhằm thể hiện sự ủng hộ của Iran đối với Syria trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, lực lượng đã bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ Syria bất chấp sự hậu thuẫn của Mỹ và Israel”, ông Al-Asfari nói thêm.

Chuyên gia Syria nhấn mạnh ngay sau chuyến thăm của Tướng Ghaani, không quân Israel đã nhanh chóng cho ném bom xuống các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Deir Ezzor.

Vào chiều ngày 27/6, truyền thông Iran còn cho đăng bức ảnh Tướng chỉ huy lực lượng Quds tới thành phố Albukamal của Syria.

“Dựa vào tình hình thực tế Mỹ và Israel đang chống lưng cho IS, tôi dám chắc âm mưu của họ chưa kết thúc. Chúng ta luôn ủng hộ cuộc chiến này và chí khí của chúng ta là nguyên nhân khiến Mỹ và Israel thất bại cũng như tiến tới tiêu diệt những tay súng IS tàn dư”, hãng tin Tasnim dẫn lời Tướng Ghaani.

Chỉ huy lực lượng Quds được cho sẽ tiếp tục thi hành nhiều chính sách mà người tiền nhiệm Qassem Soleimani từng đề ra bao gồm việc hỗ trợ các nhóm chống đối Israel và Mỹ. Trước đó, Mỹ đã UAV MQ-9 Reaper ám sát Tướng Soleimani, Chỉ huy lực lượng Quds tại sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq vào ngày 3/1. Chuyến thăm tới thành phố Albukamal cũng là lần đầu tiên Tướng Ghaani tới Syria.

Quân đội Mỹ ở Syria có nguy cơ sắp bị tấn công quy mô lớn. (Ảnh: AP)

Quân đội Mỹ ở Syria có nguy cơ sắp bị tấn công quy mô lớn. (Ảnh: AP)

Israel không kích, quân đội Syria hứng thương vong

Một vụ không kích xảy ra ở phía đông Syria vào đêm ngày 27/6. Đây được xem là cuộc tấn công của không quân Israel nhằm vào các lực lượng Iran hoạt động ở tỉnh Deir Ezzor.

Theo hãng tin AMN, một chiến đấu cơ đã thả bom xuống khu vực thành phố biên giới Albukamal, nơi các lực lượng Iran và đồng minh đang đồn trú.

Tờ Jerusalem Post dẫn lời nguồn tin giấu tên cho hay, vụ không kích của Israel nhằm vào các vị trí quân sự ở Albukamal, chỉ sau vài giờ Tướng chỉ huy lực lượng Quds Ghaani tới đây.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đặt trụ sở ở Anh cho biết thêm, 6 người đã thiệt thiệt mạng trong vụ không kích bao gồm 4 binh sĩ của quân đội Syria.

Song rất khó để có thể xác nhận thông tin được SOHR công bố bởi khu vực Albukamal là nơi đồn trú chủ yếu của các lực lượng được Iran hậu thuẫn và hoạt động chủ yếu ở biên giới Syria và Iraq.

Hiện Bộ Quốc phòng Syria và quân đội Syria chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Phiến quân tàn sát lẫn nhau ở Idlib

Cuộc chiến giữa các nhóm phiến quân ở tỉnh Idlib đã gây thương vong và thiệt hại lớn cho tất cả các bên tham gia.

Hãng tin AMN cho hay, hai nhóm nổi dậy Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) và Hurras Al-Deen đã mất hàng chục tay súng trong vòng một tuần giao tranh ở ngoại ô phía tây thành phố Idlib.

Để bù lại thiệt hại nặng về người, hai nhóm phiến quân còn điều động thêm các tay súng tới ngoại ô phía tây Idlib để tiếp tục tấn công lẫn nhau.

Do ban đầu nhóm Hurras Al-Deen giành ưu thế ở phía tây thành phố Idlib, nên lực lượng này tiếp tục cố gắng giành thêm các quận khác quanh thành phố trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, Hurras Al-Deen đã hứng chịu thiệt hại nặng khi 2 tướng chỉ huy bị ám sát trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do liên quân Mỹ tiến hành ở thành phố Idlib.

Ngoài giao tranh với HTS, Hurras Al-Deen còn tham gia vào nhiều cuộc đụng độ với quân đội Syria trên cao nguyên Al-Ghaab hồi đầu tháng này.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-diem-bao-cho-quan-doi-my-o-syria-257368.html