Tình hình Syria: Căn cứ Mỹ bị tấn công, 2 UAV bất ngờ rơi ở Idlib

Căn cứ quân sự Mỹ ở Deir ez-Zor bị tên lửa tấn công; Hai UAV Mỹ bất ngờ va chạm trên không và rơi xuống tỉnh Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công

Chính quyền tỉnh Deir ez-Zor cho hay, một vài quả tên lửa đã rơi xuống gần căn cứ quân sự của Mỹ, song không gây ra thiệt hại vật chất cũng như thương vong về người.

“Vào ngày 18/8, 3 rocket cỡ nhỏ Kaytusha đã rơi xuống gần căn cứ Conoco ở Syria. Liên quân không phải hứng chịu thiệt hại về người và tài sản”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên của liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, Đại tá Myles B. Caggins III.

Phiến quân SDF đứng canh ở một giếng dầu tại phía đông Syria. (Ảnh: AP)

Phiến quân SDF đứng canh ở một giếng dầu tại phía đông Syria. (Ảnh: AP)

Cũng trong ngày 18/8, Hội đồng Quân sự Deir ez-Zor liên minh với phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do các tay súng người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn đã xác nhận vụ tấn công nhằm vào căn cứ Conoco.

Theo Hội đồng Quân sự Deir ez-Zor, các lực lượng quân sự Mỹ và người Kurd đóng quân dọc sông Euphrates, phía nam bãi khai thác khí đốt Conoco “đã bị tấn công vào sáng ngày 18/8 từ khu vực của phe đối lập thuộc sự kiểm soát của lực lượng chính phủ Iran và phiến quân”.

Mỹ cho xây dựng căn cứ quân sự ở bãi khai thác khí đốt Conoco vào tháng 10/2019 giữa lúc quân đội Mỹ thực hiện hoạt động rút quân.

Cũng trong ngày 18/8, một Thiếu tướng quân đội Nga đã thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương trong một vụ nổ bom cài bên đường.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, khi phái đoàn quân sự Nga đang di chuyển gần bãi khai thác dầu mỏ at-Taim cách thành phố Deir ez-Zor 15 km, một quả bom gài bên đường đã bất ngờ phát nổ.

Cho tới nay, thủ phạm cài bom vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cùng một số nhóm phiến quân Syria vẫn hiện diện ở Deir ez-Zor, dù những lực lượng này đã mất đi quyền kiểm soát nhiều vùng đất rộng lớn trong vùng.

Ủy ban Điều tra Nga đang cho tiến hành tìm hiểu vụ cài bom bên đường gây thương vong cho binh sĩ nước này. Theo Ủy ban Điều tra Nga, cuộc điều tra không chỉ nhằm tìm ra thủ phạm tấn công mà còn là vì danh dự của quân đội Nga hoạt động tại Syria.

Hai UAV Mỹ va chạm và phát nổ ở Idlib

Tờ Military Times đưa tin, hai chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã va chạm trên không và rơi xuống khu vực thuộc tỉnh Idlib của Syria. Sau vụ việc, cả 2 UAV này đã bị phá hủy hoàn toàn. Nguyên nhân và lý do gì khiến 2 chiếc UAV va chạm trên không vẫn chưa được làm rõ.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên, sự việc xảy ra vào ngày 18/8. Song người này từ chối cung cấp nguyên nhân dẫn tới tai nạn cũng như loại UAV liên quan tới sự việc. Quan chức Mỹ nói thêm, hiện chưa rõ có phải UAV bị bắn hay không.

Nhiều hình ảnh và đoạn video được công bố trên mạng cho thấy khoảnh khắc các mảnh vỡ từ 2 chiếc UAV Mỹ rơi từ trên trời xuống dưới đất và bốc cháy dữ dội. Một trong 2 chiếc UAV gặp nạn được cho là UAV MQ-9 Reaper mà Mỹ sử dụng trong cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công.

Dù nguyên nhân chính thức khiến 2 chiếc UAV rơi xuống đất vẫn chưa được phía Mỹ công bố, song một số ý kiến nhận định có thể các tay súng phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nổ súng bắn. Thậm chí, một nguồn tin cho rằng, một trong hai chiếc UAV này là của Nga. Còn tờ Military Times khẳng định đây là 2 UAV của Mỹ.

Vụ va chạm của 2 UAV Mỹ xảy ra chỉ sau vài ngày Mỹ thực hiện vụ tấn công và ám sát một huấn luyện viên của phiến quân Syria ở Idlib có tên Abu Yahyah al-Uzbeki. Người này được cho đã hợp tác với nhóm phiến quân Hurras ad-Din vốn có mối liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vũ khí mà Mỹ dùng trong vụ ám sát là tên lửa R9X Hellfire hay còn gọi là “bom ninja”.

Bất chấp sự phản đối của chính quyền Damascus và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, quân đội Mỹ vẫn hiện diện ở Syria, cũng như tiếp tục thực hiện các vụ tấn công ở tỉnh Idlib và ủng hộ cho những tay súng người Kurd hoạt động trong khu vực.

Dưới sự hậu thuẫn của Mỹ, các nhóm phiến quân Syria do người Kurd đứng đầu hiện nắm trong tay nhiều giếng dầu có giá trị lớn. Ngoài ra, Mỹ còn có kế hoạch đào tạo 2.200 tay súng ở tỉnh Hasakah với mục tiêu “bảo vệ các mỏ dầu”.

Chính quyền Syria nhiều lần tuyên bố Mỹ dùng chiêu bài bảo vệ các mỏ dầu ở Syria khỏi tay khủng bố, nhưng thực chất là cướp bóc và buôn lậu dầu mỏ của Syria ra nước ngoài.

Nga ném bom phiến quân ở Idlib

Những chiếc máy bay được cho là chiến đấu cơ của Nga đã ném bom xuống một vài thị trấn thuộc sự kiểm soát của phiến quân ở phía tây bắc Syria.

Reuters đưa tin, một vài nhân chứng cho biết các chiến đấu cơ bay ở tầm cao được cho là Sukhoi của Nga đã ném bom xuống khu vực Harbanoush và Sheikh Bahr Nahr, nơi tọa lạc của các trại lánh nạn của hàng chục ngàn người Syria.

“Có 20 cuộc truy quét mà chúng tôi phát hiện do các chiến đấu Nga hoạt động ở căn cứ không quân Hmeymim thực hiện”, ông Abdullah Sawan, một tình nguyện viên theo dõi hoạt động của dàn máy bay tại căn cứ Hmeymim nằm ở tỉnh Latakia cho hay.

Trong tháng Tám, các chiến đấu cơ Nga đã ném bom xuống khu vực miền núi ở tỉnh Latakia, nơi các tay súng phiến quân đào hầm trú ẩn. Thậm chí, một nhân chứng cho hay các tiêm kích Nga đã ném bom trúng một trại tị nạn nằm gần thị trấn Binish ở tỉnh Idlib, làm ít nhất 3 dân thường Syria thiệt mạng.

Trước đó, vào tháng Sáu, các máy bay quân sự Nga đã lần đầu tiên triển khai không kích kể từ khi Nga – Thổ ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib vào tháng Ba.

Hồi tuần trước, Nga cho biết phái đoàn tuần tra chung giữa quân đội Nga – Thổ trên tuyến đường cao tốc M-4 ở Idlib đã buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ vì phiến quân Syria liên tiếp triển khai tấn công.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-can-cu-my-bi-tan-cong-2-uav-bat-ngo-roi-o-idlib-261813.html