Tình hình Syria 24 giờ qua: Mỹ, Thổ 'bật đèn xanh' cho Al-Nusra ở Idlib?

Quân đội Damascus đã tấn công mạnh mẽ các cứ điểm và phong trào quân sự của nhóm khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at (hay Al-Nusra) ở Bắc Hama, Nam Idlib và Bắc Lattakia.

Hama-Lattakia

Các phong trào và cứ điểm của những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham Al-Hay'at ở Khan Sheikoun và Talmanes ở Đông Nam Idlib đã bị tấn công mạnh mẽ bởi quân đội Syria. Lực lượng Chính phủ đã phá hủy một số nơi ẩn náu của các chiến binh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ở phía Bắc và Tây Bắc Hama, các đơn vị pháo binh của Quân đội Syria cũng tấn công vào các vị trí quân sự của Tahrir al-Sham tại các thị trấn al-Boyezeh, Kafar Zita và Kafar Nabudeh để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của nhóm khủng bố vào thị trấn Halfaya ở thị trấn Halfaya tại Tây Bắc Hama. Những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham hứng chịu thương vong và tổn thất nặng nề.

Quân đội Syria cũng đè bẹp các vị trí quân sự của những kẻ khủng bố tại các thị trấn al-Najieh, Badama, Jabal al-Akrad, Tardin và al-Hadadeh ở Bắc Lattakia.

Aleppo

Hình ảnh vệ tinh Nga đã phát hiện ra các khu chôn cất mới tại trại tị nạn Rukban ở Syria, nằm trên vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát, với tổng số ngôi mộ lên tới 700, trụ sở điều phối liên ngành của Nga và Syria cho biết trong một tuyên bố chung hôm 12/3.

"Chúng tôi đã tìm thấy thêm ba nghĩa trang bất hợp pháp trong khu trại này, nằm ở gần khu vực nhà ở và nguồn nước, do đó dễ làm lây lan các bệnh truyền nhiễm. Gần 700 ngôi mộ đã được tìm thấy trong các khu chôn cất chưa từng được biết đến”, TASS dẫn tuyên bố cho hay.

Trước đó, một nghĩa trang với ít nhất 300 ngôi mộ đã được phát hiện tại trại Rukban.

"Trên thực tế, tình hình có thể còn tồi tệ hơn vì một số thi thể người Syria đã chết tại trại Rukban có thể đã được chôn cất trong nhiều ngôi mộ”, tuyên bố nhấn mạnh, lưu ý rằng tình hình nhân đạo tại trại tiếp tục xấu đi.

Mỹ vẫn đang cản trở những nỗ lực của Nga và Syria trong việc cải thiện tình hình của người tị nạn. Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa kêu gọi Mỹ xem xét lại quan điểm của họ về khu trại này, lưu ý rằng chính quyền Syria đã sẵn sàng sơ tán công dân và đưa họ trở về nơi thường trú.

Trại tị nạn Rukban xuất hiện ở biên giới Syria-Jordan năm 2014 sau khi Amman đóng cửa biên giới vì những lo ngại về an ninh và kinh tế. Khu vực được kiểm soát bởi các nhóm vũ trang bất hợp pháp, hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Idlib

Các vụ nổ súng liên tục gia tăng tại tỉnh Idlib, bất chấp thỏa thuận Sochi đang được thực thi tại đây.

“Nhóm Tahrir al-Sham tuyên bố lực lượng này phụ trách toàn bộ an ninh khu vực phi quân sự này và ngăn chặn Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra khu vực”, tờ al-Watan dẫn lời các nguồn tin thân cận với nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết.

Các nguồn tin lưu ý rằng việc tuần tra của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị hoãn trong những ngày tới để chuẩn bị cho việc giải quyết các tranh chấp nội bộ ngày càng gia tăng giữa các chiến binh Tahrir al-Sham.

Theo đó, Tahrir al-Sham tin rằng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trong khu phi quân sự sẽ đóng vai trò là cái cớ cho các cuộc tuần tra trong tương lai của quân đội Nga ở vùng ngoại ô của khu vực, theo sau đó là việc thực hiện các phần khác của Thỏa thuận Sochi, trong khi nhóm khủng bố đang có khả năng chống lại việc thực hiện thỏa thuận này.

Một số nhà phân tích cũng chỉ ra những nỗ lực của Ankara trong việc để Tahrir al-Sham tự do thể hiện sức mạnh ở miền Bắc Syria, và cho biết động thái của Tahrir al-Sham có lẽ đã được Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Mỹ bật đèn xanh

Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực hơn nhằm giải quyết các chiến binh ở tỉnh Idlib của Syria và thực hiện những lời hứa mà họ đưa ra trong thỏa thuận với Moscow năm ngoái.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-hinh-syria-24-gio-qua-my-tho-bat-den-xanh-cho-al-nusra-o-idlib-a425634.html