Tình hình Syria: 150 xe bọc thép của Nga được bốc dỡ tại quân cảng Tartus

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dồn dập khu vực quân đội Syria kiểm soát; Hé lộ hình ảnh 150 xe bọc thép Nga có mặt tại quân cảng Tartus; Israel bị nghi ngờ là thủ phạm tấn công thành phố Aleppo là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công dồn dập khu vực quân đội Syria kiểm soát

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân đồng minh đã liên tiếp tấn công nhằm vào hàng loạt nhà dân nằm trong vùng kiểm soát của quân đội Syria ở quận Tal Tamr thuộc tỉnh Al-Hasakah.

Phiến quân Syria phóng tên lửa về phía quân chính phủ ở tỉnh Idlib. (Ảnh: AP)

Phiến quân Syria phóng tên lửa về phía quân chính phủ ở tỉnh Idlib. (Ảnh: AP)

Hãng tin AMN cho hay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng phiến quân đã phóng đạn pháo vào quận Tal Tamr, gây ra hàng loạt tiếng nổ lớn vào ngày 4/5. Cụ thể, hàng chục đạn pháo đã tấn công ngôi làng Al-Rihaniyah và 8 quả pháo rơi xuống khu vực Al-Dardarah thuộc quận Tal Tamr.

Nguồn tin cho hay, 1 binh sĩ Syria đã bị thương và một số ngôi nhà của người dân bị thiệt hại sau vụ tấn công trên.

Nguồn tin cho biết thêm, ngay sau khi quân đội Nga có mặt, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho dừng tấn công và trật tự tại quận Tal Tamr được thiết lập trở lại.

Lộ diện 150 xe bọc thép Nga tại cảng Tartus

Vào ngày 12/4, quân đội Nga đã cho điều động số lượng lớn thiết bị quân sự tới Syria bao gồm xe tăng và xe bọc thép.

150 xe bọc thép của Nga được bốc dỡ tại cảng Tartus. (Ảnh: Twitter)

Vào thời điểm đó, nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho hay tàu vận tải LST Saratov thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã di chuyển qua eo biển Bosphorus nối giữa Biển Đen và Địa Trung Hải vào ngày 10/4.

Tới ngày 4/5, sau gần 1 tháng, hình ảnh tàu vận tải Nga có mặt ở cảng Tartus mới xuất hiện trên mạng xã hội. Theo bức ảnh được đăng tải trên Twitter, nhiều binh sĩ cũng xuất hiện tại cảng Tartus vào thời điểm tàu Saratov chuẩn bị bốc dỡ vũ khí.

Chuyến đi của tàu Saratov được thực hiện sau một tháng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch tấn công vào tỉnh Idlib của Syria, khiến một vài binh sĩ Syria thiệt mạng và nhiều thiết bị quân sự bị phá hủy bao gồm xe tăng và xe bọc thép chở quân.

Israel lại tấn công Syria?

Những báo cáo chưa được kiểm chứng cho hay, vụ tấn công do quân đội Israel thực hiện nhằm vào một trung tâm nghiên cứu nằm trong tổ hợp quốc phòng al-Safira gần Aleppo.

Theo thông tin được Aurora Intel công bố, 7 quả tên lửa được Israel phóng trong vụ tấn công. Song vị trí phóng tên lửa chưa thể được xác định, còn một số báo cáo cho rằng tên lửa Israel được phóng từ Iraq.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cũng cho hay, vụ tấn công vào ngày 4/5 nhằm vào một cơ sở quân sự. Quân đội Syria đang xác định mức độ thiệt hại sau vụ tấn công.

Trước đó, truyền thông Syria cáo buộc chính quân đội Israel là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong giai đoạn từ ngày 31/3 – 27/4. Song phía Tel Aviv vẫn chưa lên tiếng bình luận dù công ty vệ tinh iSi cho công bố loạt hình ảnh chứng minh mức độ thiệt hại tại Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-150-xe-boc-thep-cua-nga-duoc-boc-do-tai-quan-cang-tartus-62111.html