Tình hình Sudan biến chuyển mạnh

Hội đồng quân sự chuyển tiếp của Sudan đã quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad bin Auf. Điều này đã được phát ngôn viên của Hội đồng, ông Shams al-Din Kubashi Ibrahim, công bố vào Chủ nhật 14/4 tại một cuộc họp báo ở Khartoum.

Theo công bố chính thức của ông Kubashi Ibrahim, tướng Awad bin Auf "được miễn nhiệm để nghỉ hưu".

Ngoài ra, việc cải tổ cũng được tiến hành trong các cơ quan đặc biệt của đất nước. Chẳng hạn, ông Kubashi Ibrahim cho biết, Abu Bakr Mustafa được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của Cơ quan Tình báo và An ninh. Người đứng đầu cơ quan này trước đó là Salah Gosh, một nhân vật rất có ảnh hưởng, đã từ chức ngày hôm trước. Theo đại diện chính thức Kubashi Ibrahim, "việc từ chức của ông Salah Gosh đã được Hội đồng chấp nhận, ông cũng nghỉ hưu".

 Tướng Awad bin Auf, người vừa bị bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Sudan

Tướng Awad bin Auf, người vừa bị bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Sudan

Đoạn tuyệt quá khứ

Đại diện của Hội đồng Quân sự nói thêm rằng các thành viên đảng "Quốc dân đại hội", đảng cầm quyền của tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir, sẽ không được tham gia vào quá trình thành lập chính phủ tương lai của đất nước.

“Đảng “Quốc dân đại hội” sẽ không có mặt trong chính phủ tương lai. Quá trình thành lập nội các mới sẽ do phía lực lượng đối lập điều hành và thực hiện”, ông Kubashi Ibrahim khẳng định.

Hôm thứ Bảy 13/4, Hội đồng Quân sự lâm thời đã tuyên bố dỡ bỏ mọi thứ liên quan đến chế độ cũ. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Sudan đã công bố vào hôm Chủ nhật về việc đóng băng tất cả các tài khoản của văn phòng tổng thống và lưỡng viện quốc hội.

Theo ông Kubashi Ibrahim, việc bắt giữ các đại diện của chính quyền cũ, những người "tượng trưng cho bộ mặt chế độ cũ", sẽ được tiếp tục thực hiện. Ông cũng tuyên bố rằng Hội đồng sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt để “quản lý tài sản nhà nước thuộc đảng cầm quyền trước đây”.

Không sử dụng biện pháp vũ lực

Quân đội cũng hứa sẽ không sử dụng vũ lực để chấm dứt các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Khartoum.

Việc giải tán các cuộc biểu tình bằng vũ lực không nằm trong chương trình nghị sự của Hội đồng, ông Kubashi Ibrahim nói. Ông cũng cho biết rằng chính do chế độ al-Bashir đã chuẩn bị bắt tay thực hiện kế hoạch sử dụng vũ lực để đàn áp các cuộc biểu tình nên quân đội đã phải can thiệp và rồi giải tán chính quyền cũ vốn không được lòng dân.

Vào ngày 6/4, một trong những cuộc biểu tình lớn nhất đã bắt đầu nổ ra ở Khartoum. Một đám đông hàng ngàn người Sudan theo lời kêu gọi của các công đoàn đã di chuyển đến trụ sở Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, tổ chức một cuộc biểu tình ngồi vô thời hạn ở đó. Và quân đội lần đầu tiên sau bốn tháng liên tiếp diễn ra các cuộc biểu tình đã can thiệp vào những gì đang xảy ra, cấm các lực lượng an ninh sử dụng vũ lực chống lại người biểu tình.

Thay đổi đại sứ

Hội đồng Quân sự lâm thời đã loại bỏ các đại sứ Sudan tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ.

"Đại sứ Sudan tại Washington và Geneva đã rời khỏi chức vụ của mình", ông Kubashi Ibrahim cho biết. Đồng thời, ông lưu ý rằng các cơ quan quyền lực chuyển tiếp của đất nước đang liên lạc với các nhà ngoại giao và đại diện của các đại sứ quán nước ngoài để "truyền đạt cho họ thông tin về tình hình ở Sudan".

Trước đó, vào Chủ nhật, Phó Chủ tịch Hội đồng Quân sự lâm thời, Mohammed Hamdan Daklo (Hamidti), đã gặp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sudan để thông báo về lý do tổng thống Omar al-Bashir phải rời khỏi quyền lực.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tinh-hinh-sudan-bien-chuyen-manh-533210.html