Tình hình sức khỏe nghi phạm sát hại vợ bằng búa đinh chuyển biến xấu

Chồng của nữ bác sĩ khoa sản sau khi giết vợ bằng búa đinh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Theo kết quả thăm khám mới nhất, bệnh nhân suy hô hấp ngày càng nặng hơn, phổi đã xơ và vết loét thực quản ngày càng rộng.

Chiều 5/3, trao đổi với báo Thanh Niên, một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tham gia cấp cứu điều trị cho Bùi Huy Đ. (SN 1971), nghi phạm giết vợ bằng búa đinh vì ghen, cho biết. sức khỏe bệnh nhân này đang có diễn biến xấu.

Theo kết quả thăm khám mới nhất, bệnh nhân suy hô hấp ngày càng nặng hơn, phổi đã xơ và vết loét thực quản ngày càng rộng ra sau khi khi uống thuốc diệt cỏ Trung Quốc để tự tử.

Hiện, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai được lệnh tăng cường theo dõi, điều trị tối đa cho bệnh nhân để phục vụ điều tra. Phía bệnh viện cũng đã liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị cho trường hợp này.

Nghi phạm Bùi Huy Đ. đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên.

Theo vị bác sĩ này, quá trình điều trị cho bệnh nhân Đ. đang được tiến hành với phác đồ chặt chẽ, nhưng theo các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, qua điều trị cho các bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ cho thấy, không có bệnh nhân nào có khả năng qua khỏi.

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, khoảng 17h ngày 2/3, khi cháu Bùi Huy Hùng (14 tuổi) về nhà riêng thì phát hiện mẹ mình là chị Trần Thị H. nằm trên vũng máu, cạnh đó là chiếc búa đinh.

Chạy lên tầng 3, cháu Hùng phát hiện bố mình là anh Đ. ngồi vị trí cạnh téc nước trên tum, xung quanh có nhiều vết nôn ói, thở ra mùi thuốc diệt cỏ.

Nhận tin báo, Công an TP Lào Cai đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Ghi nhận tại nơi xảy ra vụ việc cho thấy, có nhiều vết máu và chất lỏng nghi thuốc độc.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tới sáng 3/3, Bùi Huy Đ. đã hồi tỉnh và khai nhận toàn bộ nguyên nhân vụ việc.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã kết luận ban đầu: Chị Trần Thị H. (SN 1977), ở số 360, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, TP Lào Cai bị chính chồng mình sát hại do anh Bùi Huy Đ. ghen vợ mình có mối quan hệ bất chính bên ngoài.

Sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, đỉnh điểm của cơn nóng giận, anh Đ. đã ra tay sát hại vợ rồi dùng thuốc diệt cỏ tự tử.

Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy, chị H. bị vỡ hộp sọ, mất máu, tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tinh-hinh-suc-khoe-nghi-pham-sat-hai-vo-bang-bua-dinh-chuyen-bien-xau-228767.htm