Tình hình sức khỏe diễn viên Mai Phương lạc quan, sắp được xuất viện

Những cập nhật mới nhất về tình hình sức khỏe của diễn viên Mai Phương khiến người hâm mộ không khỏi cảm thấy phần nào an tâm.

Thông tin hai nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đang điều trị ung thư phổi nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả trong những ngày qua.

Các nghệ sĩ đến thăm và tặng quà cho nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương.

Được biết, sau 4 tháng điều trị, nghệ sĩ Lê Bình đã tạm thời được xuất viện từ cuối tháng 8. Theo kế hoạch, sau 20 ngày điều trị tại nhà, Lê Bình sẽ tiếp tục trở lại bệnh viện. Tại đây, bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm, theo dõi tế bào ung thư để từ đó có hướng điều trị kế tiếp.

Đến nay, người hâm mộ lại tiếp tục nhận được tin vui khi tình hình sức khỏe của Mai Phương sau đợt xạ trị đầu tiên là khá lạc quan. Bạn bè, đồng nghiệp như NSND Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Cát Phượng và nhiều người khác đã đồng hành giúp đỡ gia đình Mai Phương trong thời gian khó khăn này.

Nhiều bạn bè nghệ sĩ đồng hành với Mai Phương trong quá trình trị liệu.

Mới đây, diễn viên Cát Phượng chia sẻ thông tin sẽ không nhận sự ủng hộ của mọi người nữa vì cô bận đi đóng phim xa: "Các bạn gần xa thân mến. Về tình trạng bệnh của chú Lê Bình và bé Mai Phương, Cát không còn nhận nữa ạ. Vì sắp tới Cát phải đi phim nên sẽ không thay mặt mọi người đem đến tận tay em Mai Phương và chú Bình được".

Có khán giả đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mai Phương, Cát Phượng trả lời: "Khỏe rồi con. Sắp được xuất viện".

Thông tin này khiến những người yêu mến và lo lắng cho Mai Phương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân hiện tại Mai Phương đang sử dụng một loại thuốc thay cho hóa trị. Đây là loại thuốc dùng cho người có đột biến gen như Mai Phương, đồng thời giảm thiểu được tác dụng không mong muốn.

Tuy nhiên, Mai Phương vẫn phải đối diện với các tác dụng của thuốc như bị ngứa toàn thân, rối loạn tiêu hóa... Với phác đồ điều trị còn rất dài trước mắt, Ốc Thanh Vân hi vọng sẽ có kết quả tốt nhất và kéo dài được quá trình này. Vì thuốc tốt đến mấy đến một lúc nào đó sẽ có tình trạng kháng thuốc, đó là cơ chế tự nhiên của cơ thể.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tinh-hinh-suc-khoe-dien-vien-mai-phuong-lac-quan-sap-duoc-xuat-vien-a242934.html