Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi: Sụt 14 kg, nói chuyện khó khăn

Sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi không được tốt, anh nói chuyện rất khó khăn và sụt mất 14kg.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đinh Trà My chia sẻ về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi. Chị thông báo: "Dịch bệnh căng thẳng và phức tạp nên chẳng đến thăm lão Giang Còi được. Hàng ngày chỉ nhắn tin,điện thoại và gọi qua Mesenger. Căng tai ra mà chả nghe được gì,chỉ chẩn đoán qua khẩu hình của lão, cứ 2 từ một hơi. Sút tận 14kg rồi....thương lắm. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với lão Còi".

Người bạn diễn thân thiết của Giang Còi là Quang Tèo cũng gửi lời nhắn động viên qua dòng đăng này. Anh viết: "Không đi làm nghỉ nhà chữa bệnh nhìn da rẻ lại sáng ngon ra. Có Đoàn trưởng luôn quan tâm thế là yên tâm rồi. Chúc bạn mau hồi phục".

Trước đó, diễn viên Đinh Trà My cũng kêu gọi sự giúp đỡ với hoàn cảnh của nghệ sĩ Giang Còi. Trong suốt quá trình điều trị bệnh của nam nghệ sĩ, chị luôn ở bên động viên ông. Tình hình bệnh của Giang Còi cũng biến chuyển xấu hơn.

Diễn viên Đinh Trà My gọi điện cho nghệ sĩ Giang Còi.

Diễn viên Đinh Trà My gọi điện cho nghệ sĩ Giang Còi.

Đầu tháng 5, con gái nghệ sĩ Giang Còi đã chia sẻ với Zing về tình hình sức khỏe của bố. Chị Ngọc Ánh cho biết bố mình bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu cách đây ba ngày. Hiện, Giang Còi được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ngọc Ánh chia sẻ: "Cách đây mấy ngày, bố tôi bị xuất huyết, nôn và đi ngoài ra máu. Sức khỏe của ông yếu hơn trước, nên phải ở lại bệnh viện".

Dù mang trong mình trọng bệnh nhưng nghệ sĩ Giang Còi lúc nào cũng lạc quan và vui vẻ. Trong thời gian điều trị bệnh trước đây, ông ở nhà làm vườn và tự chăm sóc bản thân. Giang Còi cảm thấy nhẹ nhàng và đón nhận mọi thứ. Thỉnh thoảng nhớ nghề, ông vẫn cùng anh em đồng nghiệp trò chuyện với nhau về phim, kịch hay là các tiểu phẩm. Giang Còi cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thỉnh thoảng, biết ông ở nhà buồn, đồng nghiệp vẫn đến thăm, trò chuyện cho vơi bớt phần nào.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội.

Ông tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, các vai diễn nông dân trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là khi kết hợp cùng các nghệ sĩ Quang Tèo, Văn Hiệp.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/tinh-hinh-suc-khoe-cua-nghe-si-giang-coi-sut-14-kg-noi-chuyen-kho-khan-20210601085820759.htm