Tình hình sức khỏe của nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc khi đi đón dâu ở Quảng Nam

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam, các nạn nhân sống sót trong vụ việc đang có dấu hiệu hồi phục sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 13 người tử vong ở Quảng Nam, các nạn nhân sống sót trong vụ việc đang có dấu hiệu hồi phục sau khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Sáng 31/7, trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, 3 trong số 4 bệnh nhân nhập viện trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết ở Quảng Nam đã có dấu hiệu hồi phục.

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Khắc C. (70 tuổi) và cháu Nguyễn Trúc H. (6 tuổi) chấn thương răng hàm mặt đã tỉnh táo, nhận biết được. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim O. cũng đã tỉnh nhưng tình trạng bệnh nhân nữ này vẫn còn nặng, tay chân gãy nhiều đoạn, biến dạng vùng đó nhiều. Phổi bệnh nhân O. cũng đang bị tổn thương nặng nên cần đợi bệnh nhân hồi phục phổi mới tiến hành gây mê phẫu thuật.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Vietnamnet

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Vietnamnet

Riêng cháu Đặng Xuân T. bị chấn thương sọ não vẫn còn rất nặng, tiên lương yếu nhất trong 4 nạn nhân.

Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 30/7, trên QL1A, đoạn qua thôn Uất Lũy (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Vào thời điểm trên, xe khách 16 chỗ mang BKS 75B-000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Đến Km 950+700 thì va chạm với xe đầu kéo mang BKS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc mang BKS 51R-215.75 lưu thông chiều ngược lại. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoàn xe rước dâu có 17 người đang trên hành trình từ Quảng Trị đi Bình Định để rước dâu.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách nát vụn, 13 người trên xe khách đã tử vong (trong đó có chú rể), 4 người bị thương.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tinh-hinh-suc-khoe-cua-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-khi-di-don-dau-o-quang-nam-a238334.html