Tình hình sức khỏe Bộ trưởng Quốc phòng Nga sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết không thấy biểu hiện của tác dụng phụ nào sau khi ông được tiêm vắc xin Covid-19 do nước này bào chế.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Choïgou

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Choïgou

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Choïgou đã nói về tình trạng sức khỏe của mình một ngày sau khi tiêm vắc xin đầu tiên chống lại Covid-19 do Nga sản xuất.

"Tôi cảm thấy tốt. Tôi không bị sốt hoặc bất kỳ tác dụng phụ nào khác. Tôi khuyên mọi người nên đi tiêm phòng”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 1.

Bộ trưởng Choïgou nói thêm rằng ông đã quyết định "xóa tan những nghi ngờ cuối cùng" và chứng tỏ trên chính bản thân mình rằng "vắc xin này an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện rất nhiều cho cuộc sống".

Tin tức về việc Nga tiêm vắc xin cho Bộ trưởng Sergei Shoigu được đưa ra vào ngày 4 tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã tự mình công bố điều này với những người đồng cấp của mình ở các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (OTSC) và Serbia ở Công viên Patriot gần Moscow, nơi Nga tổ chức buổi giới thiệu vắc xin cho mọi người.

Vắc xin chống virus corona

Vắc xin đầu tiên trên thế giới

Vào ngày 11/8, Nga là quốc gia đầu tiên đăng ký một loại vắc xin chống lại virus corona gọi là Sputnik V. Chế phẩm này được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleïa và đã vượt qua các thử nghiệm lâm sàng vào tháng Sáu và tháng Bảy. Ngày 15/8, Bộ Y tế Nga thông báo bắt đầu sản xuất vắc xin này.

Vắc xin được giới thiệu trong Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế ở Công viên Patriot cũng được phát triển với sự tham gia của các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương 48, Bộ Quốc phòng.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tinh-hinh-suc-khoe-bo-truong-quoc-phong-nga-sau-khi-tiem-vac-xin-covid-19-577680.html