Tình hình sức khỏe 117 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Việt Nam

Cả nước hiện có gần 47.000 người được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số 117 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có 33 bệnh nhân có xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần, 3 bệnh nhân tình trạng rất nặng (bệnh nhân số 19, 26 và 50).

Bộ Y tế cho biết đến chiều 25-3, Việt Nam đã ghi nhận 134 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 17 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Hiện 21/63 tỉnh, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó TP Hà Nội có số ca mắc lớn nhất với 44 trường hợp, tiếp đó là TP HCM 34 trường hợp, Vĩnh Phúc 11 trường hợp...

Hiện cả nước có 117 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 85 người Việt Nam và 32 người nước ngoài. Có 33 bệnh nhân xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 từ 1- 2 lần, trong đó 26 bệnh nhân âm tính 1 lần và 7 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, động viên một bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi, động viên một bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Đó là bệnh nhân nữ 64 tuổi (bệnh nhân số 19; là bác của bệnh nhân số 17, chị N.T.H.N, SN 1993, trú phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân số 17 hiện đã 2 lần có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2) hiện vẫn đang thở máy và duy trì can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể). Hiện chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn. Bệnh nhân được điều chỉnh giảm thở máy hơn tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng nặng.

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân người Anh, 69 tuổi (bệnh nhân 26), đã trải qua 9 ngày điều trị trong phòng hồi sức, bệnh nhân đang được giảm dần chế độ thở máy, dấu hiệu sinh tồn ổn định, tiếp tục duy trì điều trị.

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân người Việt 50 tuổi (bệnh nhân số 50; trú tại Hà Nội, đi từ Paris - Pháp về Nội Bài ngày 10-3), phải chuyển vào phòng hồi sức từ ngày 22-3, tiên lượng vẫn theo dõi sát vì diễn biến bệnh tuần thứ 2 thường nặng. Hiện trạng dấu hiệu sinh tồn, huyết áp của bệnh nhân ổn định.

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 46.933 người, trong đó có 412 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 20.386 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 26.135 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trên thế giới đến 14 giờ 30 ngày 25-3 đã ghi nhận 423.330 người mắc, 18.906 người tử vong, trong đó 5 quốc gia có trên 1.000 trường hợp tử vong gồm: Ý: 6.820 người tử vong (trong số 69.176 người mắc); Trung Quốc: 3.281, Tây Ban Nha: 2.991, Iran: 1.934 và Pháp: 1.100.

D.Thu

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/tinh-hinh-suc-khoe-117-benh-nhan-covid-19-dang-duoc-dieu-tri-tai-viet-nam-20200325154512654.htm