Tình hình pháp luật ngày 12/9: 3 thanh niên trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng nhừ tử

Tình hình pháp luật nổi bật trong ngày: 3 thanh niên trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng nhừ tử; Kẻ gian đột nhập nhà doanh nhân phá két sắt, trộm kim cương và vàng ngọc trị giá trên 1 tỷ đồng; Bất khẩn cấp thêm đối tượng liên quan đến vụ Đường nhuệ; … là những tin pháp luật nổi bật hôm nay (12/9).

3 thanh niên trộm chó bị dân vây bắt, đánh hội đồng nhừ tử

2 trong số 3 thanh niên bị người dân đánh hội đồng bất tỉnh. Ảnh: NLĐ

2 trong số 3 thanh niên bị người dân đánh hội đồng bất tỉnh. Ảnh: NLĐ

Chiều ngày 12-9, tin từ UBND xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có vụ việc một số thanh niên vào trộm chó và bị người dân vây bắt giao cho cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 12-9, người dân thôn Án Đình, xã Thạch Bình phát hiện 3 thanh niên đi trên 2 xe máy câu trộm chó của người dân địa phương nên đã tri hô, vây bắt.

Khi phát hiện bị người dân truy đuổi, 3 "cẩu tặc" đã sử dụng vỏ chai thủy tinh ném về phía người dân hòng tẩu thoát, nhưng bất thành. Sau khi bắt giữ được 3 thanh niên trên, do bức xúc trước việc nhiều lần chó bị bắt trộm và bị ném chai thủy tinh chống trả nên người dân đã xông vào đánh hội đồng nhừ tử những người này.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 2 con chó, 2 chiếc xe máy và một kiếm tự chế do nhóm trộm chó mang theo để chống trả nếu bị truy bắt. Danh tính nhóm "cẩu tặc" được xác định là Trần Văn S., Nguyễn Văn Ph., Trần Văn D. (cùng ngụ thôn 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Rất may, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Thạch Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn sự bức xúc của người dân, "giải cứu" 3 thanh niên trộm chó đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Thạch Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ gian đột nhập nhà doanh nhân phá két sắt, trộm kim cương và vàng ngọc

Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền phong

Ngày 12/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Quốc Hùng (biệt danh là Lỳ, 29 tuổi, trú đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, TP.Đà Lạt) để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/9, Hùng lái xe máy (hiệu Exiter) biển số 49B1-50549 "lượn" quanh các tuyến đường ở nội ô thành phố.

Sau đó, Hùng phát hiện căn nhà vợ chồng ông N.V.N (đường Hùng Vương, Phường 9) mở cổng ngoài, Hùng liền vào bên trong thăm dò. Thấy việc đột nhập dễ dàng, Hùng quay về nhà, đổi xe máy Dream nhằm làm nhiễu thông tin về phương tiện, đề phòng trường hợp bị công an gọi, hỏi…

Khi trở lại nhà của ông N.V.N, Hùng chui qua cửa thông gió để đột nhập; dùng xà beng, dao và búa nạy két sắt trong phòng ngủ; 15 phút sau thì phá được két, lấy trộm nhiều trang sức có giá trị lớn.

Qua thống kê, khai báo của bị hại, tài sản bị mất trộm, gồm: 1 bộ trang sức kim cương, bao gồm dây chuyền, lắc, nhẫn, bông tai; 1 vòng vàng, bông tai vàng; 1 bộ đá ngọc... mới mua, trị giá trên 1 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Hùng khai báo, mẹ (SN 1974) đã mất, không rõ cha là ai; chưa lập gia đình nhưng có "bồ" và có con gái 7 tuổi, Hùng gửi nhà chùa. Đối tượng làm nghề dát đá hoa cương, nói rằng do thời gian gần đây không có việc làm, con gái cần phải mổ thanh quản nên nảy sinh ý đồ trộm cắp để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho con.

Theo hồ sơ của Công an, đối tượng đã có 3 tiền án, đều vì tội trộm cắp tài sản. Từ năm 2009 đến nay, đối tượng liên tục gây án, ở tù (2 vụ ở Đà Lạt, 1 vụ ở Bình Phước), đều trộm xe máy, mãn án năm 2018.

Bất khẩn cấp thêm đối tượng liên quan đến vụ Đường nhuệ

Nơi đối tượng Nguyễn Thị Ngấn công tác. Ảnh: Đất Việt

Chiều ngày 12/9/2020, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông báo, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt giam khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngấn (49 tuổi, ngụ P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình) - công tác tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngấn có dấu hiệu "biển thủ" tiền đặt cọc và tiền lệ phí mua đơn đấu giá trong hoạt động đấu giá đất, tài sản tại 16 xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Dấu hiệu hành vi phạm tội của bà Ngấn bị phát hiện trong quá trình cơ quan Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc tác động tới hoạt động đấu giá đất trên địa bàn tỉnh của vợ chồng đại gia Đường nhuệ.

Bà Ngấn chính là thư ký buổi đấu giá đất mà Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại P.Trần Lãm, TP.Thái Bình), Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, và 3 cán bộ khác giúp Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình, vợ Đường nhuệ) thay đổi kết quả đấu giá đất.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, trong vụ thay đổi kết quả đấu giá đất, bà Nguyễn Thị Ngần vô tội.

Trong khi đó, ông Vũ Gia Thành (43 tuổi), nguyên đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; ông Phạm Văn Hiệp (36 tuổi), nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình; bà Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi), nguyên Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất của Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở TN-MT tỉnh Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi), nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở TN-MT tỉnh Thái Bình), bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Khởi tố nhóm đối tượng trộm tàu thủy 180 tấn rồi tháo rời đem bán

Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Ảnh: Công lý

Ngày 12/9, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1990) trú tại xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương và Lê Đức Tuấn (sinh năm 1991), trú tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/9, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) nhận được thông tin từ công an huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), đề nghị phối hợp điều tra vụ mất trộm tàu thủy của một hộ dân tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ công an huyện Tiền Hải, gia đình ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1976, xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải) bị mất tàu vỏ sắt tải trọng khoảng 180 tấn, công suất máy 165 CV và 1 thuyền nan lắp máy 8CV buộc theo tàu, với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Sau 4 ngày tìm kiếm, đến ngày 5/9, lực lượng Công an phát hiện con tàu trên đang được cất giấu tại một con lạch nhỏ thuộc nhánh sông Thái Bình (xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và đang bị các đối tượng phá dỡ các bộ phận để mang đi tiêu thụ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 8 bình ô xi, 4 bình ga cùng các phương tiện dùng để phá dỡ các bộ phận tàu khác.

Tiến hành xác minh, Công an huyện Tiền Hải đã tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng chính trong vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Trình và Lê Đức Tuấn.

Khi bị bắt, các đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã trộm cắp tàu rồi phá dỡ các bộ phận mang đi tiêu thụ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tinh-hinh-phap-luat-ngay-129-3-thanh-nien-trom-cho-bi-dan-vay-bat-danh-hoi-dong-nhu-tu-118197.html