Tình hình Myanmar: Trung Quốc nêu quan điểm, Mỹ cấp quy chế tị nạn tạm thời cho công dân Myanmar

Ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Myanmar. (Nguồn: The Indian Express)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm căng thẳng tại Myanmar. (Nguồn: The Indian Express)

Phát biểu họp báo về tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Myanmar, ông Triệu Lập Kiên nêu rõ, Trung Quốc đang đóng vai trò xây dựng trong các cuộc tham vấn liên quan.

Theo ông Triệu, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là ngăn chặn việc có thêm thương vong, xoa dịu tình hình, tăng cường hòa giải ngoại giao và xúc tiến đối thoại hòa giải tại Myanmar, đồng thời nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế nên giúp đỡ để tạo một môi trường thuận lợi cho điều đó”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc tất cả các bên tại Myanmar bình tĩnh, kiềm chế để giải quyết các tranh chấp và bất đồng theo khuôn khổ hiến pháp, pháp luật thông qua đối thoại và tham vấn, dựa trên các lợi ích căn bản của người dân Myanmar cũng như tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi dân chủ.

Ông Triệu Lập Kiên cũng khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các nỗ lực xoa dịu tình hình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi vẫn tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào các công việc nội bộ của Myanmar.

Trong khi đó, cùng ngày, chính phủ Mỹ thông báo, các công dân Myanmar bị mắc kẹt bởi bạo lực sau cuộc chính biến có thể ở lại Mỹ theo “diện được bảo vệ tạm thời”.

(theo THX, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-trung-quoc-neu-quan-diem-my-cap-quy-che-ti-nan-tam-thoi-cho-cong-dan-myanmar-139149.html