Tình hình Myanmar: Nhật Bản hối thúc trả tự do cho nhà báo bị bắt

Nhật Bản đã hối thúc giới chức Myanmar trả tự do cho một nhà báo Nhật Bản Yuki Kitazumi bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố Yangon hôm 18/4.

Tình hình Myanmar tiếp tục căng thẳng kể từ chính biến hôm 1/2, dẫn đến các cuộc biểu tình trở thành bạo lực nổ ra trên toàn quốc, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Tình hình Myanmar tiếp tục căng thẳng kể từ chính biến hôm 1/2, dẫn đến các cuộc biểu tình trở thành bạo lực nổ ra trên toàn quốc, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, một người phát ngôn Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar xác nhận ông Kitazumi đã bị chuyển từ một sở cảnh sát đến nhà tù Insein.

Ông Kitazumi hiện chưa bị buộc tội và các nhà ngoại giao đang xin phép được thăm ông trong tù.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Katsunobu Kato nói: "Chúng tôi đang yêu cầu Myanmar sớm thả nhà báo này. Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ công dân Nhật Bản. Về các lý do nhà báo này bị bắt giữ, Đại sứ quán Nhật Bản đang làm việc để biết thêm chi tiết”.

Đây là lần thứ 2 ông Kitazumi bị bắt kể từ khi xảy ra chính biến tại Myanmar.

Tình hình Myanmar tiếp tục căng thẳng kể từ chính biến hôm 1/2, dẫn đến các cuộc biểu tình trở thành bạo lực nổ ra trên toàn quốc, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-nhat-ban-hoi-thuc-tra-tu-do-cho-nha-bao-bi-bat-142729.html