Tình hình Myanmar: Mỹ, Anh hành động dồn dập, LHQ hối thúc họp khẩn, Indonesia-Singapore quan ngại

Mỹ và Anh liên tiếp tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào quân đội Myanmar do các chiến dịch nhằm vào người biểu tình phản đối chính biến 1/2.

Tình hình ở Myanmar đang ngày càng xấu đi, theo dánh giá của báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc. (Nguồn: ANI)

Tình hình ở Myanmar đang ngày càng xấu đi, theo dánh giá của báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc. (Nguồn: ANI)

Theo một thông báo đăng trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, ngày 25/3, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 tập đoàn do quân đội Myanmar kiểm soát.

Động thái mới nhất này nhằm phản ứng với vụ chính biến quân sự hôm 1/2 và chiến dịch nhằm vào những người biểu tình.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Washington liệt vào danh sách đen trừng phạt 2 tập đoàn Myanmar Economic Holdings Public Company Limited (MEHL) và Myanmar Economic Corporation Limited (MEC).

Mỹ cùng ngày cũng lên tiếng về những vụ giết người được báo cáo gần đây nhất do quân đội Myanmar gây ra khiến ít nhất 27 người thiệt mạng vào cuối tuần qua, trong đó có trẻ em.

Trong một động thái phối hợp với Mỹ, Anh cũng tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, các biện pháp trừng phạt ngày hôm nay nhằm vào lợi ích tài chính của quân đội Myanmar để làm tiêu hao nguồn tài chính cho các chiến dịch của quân đội nước này nhằm vào dân thường.

Cũng trong ngày 25/3, các ngoại trưởng của Indonesia và Singapore đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar, do các hành động bạo lực nhằm vào những người biểu tình chống chính biến tiếp tục diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi ở thủ đô Jakarta, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nêu rõ: “Chúng tôi rất buồn trước mất mát về sinh mạng do hành động sử dụng các loại vũ khí giết người để tấn công các thường dân không có vũ trang”.

Nhắc lại lập trường không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của những quốc gia thành viên ASEAN khác, cả hai ngoại trưởng đều nhất trí “ASEAN sẵn sàng hỗ trợ Myanmar bằng mọi cách có thể”.

Cùng ngày, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền tại Myanmar Thomas Andrews đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, cho rằng các phản ứng ngoại giao đối với vụ chính biến quân sự hồi tháng trước cũng như chiến dịch nhằm vào những người biểu tình "không phù hợp với quy mô của cuộc khủng hoảng".

"Tình hình ở Myanmar ngày càng xấu đi. Tuy nhiên, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu không có một phản ứng quốc tế tức thì, mạnh mẽ nhằm ủng hộ những người đang bị vây hãm", phái viên của LHQ nêu rõ.

(theo Reuters, Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-my-anh-hanh-dong-don-dap-lhq-hoi-thuc-hop-khan-indonesia-singapore-quan-ngai-140357.html