Tình hình Myanmar: Một nhà báo Nhật Bản bị đưa vào tù, Thủ tướng Suga lên tiếng

Ngày 19/4, Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết, nhà báo tự do của nước này Yuki Kitazumi bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố Yangon hôm 18/4 đã bị chuyển đến nhà tù.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết, nhà báo tự do của nước này Yuki Kitazumi (áo xanh) đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố Yangon. (Nguồn: Twitter)

Đại sứ quán Nhật Bản tại Myanmar cho biết, nhà báo tự do của nước này Yuki Kitazumi (áo xanh) đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắt giữ tại thành phố Yangon. (Nguồn: Twitter)

Trước đó, truyền thông địa phương đưa, tin lực lượng an ninh tại Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar ngày 18/4 đã bắt nhà báo Yuki Kitazumi, 45 tuổi, từng là phóng viên của nhật báo Nikkei có trụ sở ở Tokyo, hiện sống tại Yangon.

Nhà báo này bị bắt giữ khi đưa tin về một cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar vào hôm 26/2 vừa qua.

Các thông tin của ông về Myanmar đã được truyền thông Nhật Bản đăng phát và ông cũng đã đăng thông tin về tình hình ở Myanmar trên phương tiện truyền thông xã hội.

Ngày 19/4, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, Đại sứ quán Nhật Bản đang tìm kiếm thông tin liên quan đến vụ bắt giam ông Kitazumi. Phát biểu với các phóng viên, ông Suga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ công dân Nhật Bản tại Myanmar".

Tình hình tại Myanmar tiếp tục căng thẳng kể từ sau chính biến quân sự hôm 1/2, dẫn đến biểu tình diện rộng trên cả nước, khiến ít nhất 500 người đã thiệt mạng. Nhiều quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-mot-nha-bao-nhat-ban-bi-dua-vao-tu-thu-tuong-suga-len-tieng-142705.html