Tình hình Myanmar: Lực lượng chống chính quyền quân sự tuyên bố thành lập lực lượng phòng vệ nhân dân

Chính phủ thống nhất quốc gia (NUG) của Myanmar, vốn do những người phản đối chính quyền quân quản Myanmar thành lập - cho biết nhóm tân binh đầu tiên của chính quyền này đã hoàn tất khóa huấn luyện để trở thành một lực lượng phòng vệ mới.

Tình hình Myanmar: Lực lượng chống chính quyền quân sự tuyên bố thành lập lực lượng phòng vệ nhân dân.

Tình hình Myanmar: Lực lượng chống chính quyền quân sự tuyên bố thành lập lực lượng phòng vệ nhân dân.

NUG đã công bố các video cho thấy những tân binh này mặc quân phục diễu hành.

NUG đã tuyên bố thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân thách thức quân đội Myanmar - lực lượng lên nắm chính quyền vào ngày 1/2 sau vụ đảo chính lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi và đẩy quốc gia Đông Nam Á lâm vào tình cảnh hỗn loạn.

Phát biểu tại buỗi lễ kết thúc huấn luyện, một sĩ quan của NUG giấu tên nói: "Quân đội này được thành lập bởi chính quyền dân sự chính thức. Lực lượng Phòng vệ nhân dân phải gắn với nhân dân, bảo vệ người dân. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng trong trận chiến này".

Hiện người phát ngôn của quân đội Myanmar chưa đưa ra bất kỳ bình nào về thông tin trên.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-luc-luong-chong-chinh-quyen-quan-su-tuyen-bo-thanh-lap-luc-luong-phong-ve-nhan-dan-146716.html