Tình hình Myanmar: Kết quả bầu cử 2020 bị hủy bỏ, rộ tin một nhà báo Nhật Bản bị bắt trong cuộc biểu tình ở Yangon

Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN) dẫn nguồn truyền thông sở tại ở Myanmar đưa tin, Ủy ban bầu cử mới của quốc gia Đông Nam Á ngày 26/2 đã chính thức hủy bỏ kết quả bầu cử năm 2020.

Các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar vẫn tiếp diễn. (Nguồn: Reuters)

Các cuộc biểu tình phản đối chính biến ở Myanmar vẫn tiếp diễn. (Nguồn: Reuters)

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Myanmar đã lấy lý do việc ủy ban bầu cử trước đây sử dụng đại dịch Covid-19 như một cái cớ và không cho phép vận động tranh cử công bằng để tiến hành cuộc chính biến hôm 1/2.

Điều này đã làm nổ ra một cuộc biểu tình phản đối chính biến rộng khắp trên lãnh thổ Myanmar, cùng với các vụ xô xát giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, cảnh sát vẫn đang tiếp diễn.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, cảnh sát Myanmar đã bắt giữ một nhà báo Nhật Bản tại cuộc biểu tình ở thủ đô thương mại Yangon. Thông tin trên được một đồng nghiệp của nhà báo này cho biết.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ bắt giữ phóng viên nước ngoài đầu tiên ở Myanmar kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính hôm 1/2 ở nước này.

Một quan chức tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói với Reuters, rằng họ vẫn đang tìm cách xác nhận sự việc này.

(theo CGTN, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-ket-qua-bau-cu-2020-bi-huy-bo-ro-tin-mot-nha-bao-nhat-ban-bi-bat-trong-cuoc-bieu-tinh-o-yangon-137793.html