Tình hình Myanmar: Hàng nghìn người tiếp tục biểu tình phản đối vụ đảo chính

Ngày 20/2, các lực lượng phản đối vụ đảo chính ở Myanmar một lần nữa đã xuống đường biểu tình, với thành phần gồm cả tộc người thiểu số, nhà thơ hay công nhân ngành vận tải.

Biểu tình phản đối vụ đảo chính ở Myanmar vẫn tiếp tục. (Nguồn: SWI)

Biểu tình phản đối vụ đảo chính ở Myanmar vẫn tiếp tục. (Nguồn: SWI)

Những hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy, hàng nghìn người đã tập hợp ở thị trấn Myitkyina, bang Kachin, đối đầu với cảnh sát trước khi giải tán.

Còn tại thành phố Yangon, những người trẻ tuổi đã mang vòng hoa và đặt hoa tới lễ tưởng niệm Mya Thwate Thwate Khaing - người đầu tiên thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính.

Một buổi lễ tương tự cũng diễn ra ở thủ đô Naypyitaw.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-hang-nghin-nguoi-tiep-tuc-bieu-tinh-phan-doi-vu-dao-chinh-137191.html