Tình hình Myanmar: Hai công dân Australia được thả, ASEAN sẽ thảo luận ở Indonesia, Hàn Quốc có thể cấm đi lại

Ngày 5/4, Bộ Ngoại giao Australia cho biết 2 công dân Australia bị bắt giữ ở Myanmar hồi cuối tháng trước đã được trả tự do và đã rời khỏi thành phố Yangon.

Malaysia và Brunei cho biết đã nhất trí để lãnh đạo các nước ASEAN gặp gỡ và thảo luận về các diễn biến tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Malaysia và Brunei cho biết đã nhất trí để lãnh đạo các nước ASEAN gặp gỡ và thảo luận về các diễn biến tại Myanmar. (Nguồn: AFP)

Các chuyên gia tư vấn kinh doanh Matthew O'Kane và Christa Avery, trong đó Avery mang hai quốc tịch Canada-Australia, đã bị quản thúc tại gia sau khi tìm cách rời khỏi Mynamar trên một chuyến bay cứu trợ hồi tháng 3. Hai người này đang điều hành một công ty tư vấn đặt hàng ở Yangon.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết, các quan chức nước này đã "hỗ trợ lãnh sự" cho hai công dân nói trên trong thời gian họ bị giam giữ và được thả.

Quan chức này xác nhận: "Chúng tôi đã hỗ trợ cho chuyến khởi hành của họ từ Yangon vào ngày 4/4. Chúng tôi hoan nghênh việc thả họ".

Một công dân Australia khác là Giáo sư Sean Turnell, cố vấn kinh tế cho nhà lãnh đạo Myanmar bị phế truất Aung San Suu Kyi, bị bắt giữ một tuần sau vụ đảo chính quân sự ở Myanmar - hiện vẫn bị giam giữ.

Trong khi đó, cùng ngày, Malaysia và Brunei - quốc gia giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết, đã nhất trí để lãnh đạo các nước ASEAN gặp gỡ và thảo luận về các diễn biến tại Myanmar.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cho biết, họ đã đề nghị các bộ trưởng và quan chức cấp cao của hai nước này “thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết cho cuộc họp” được tổ chức tại Jakarta, Indonesia.

Trong một diễn biến khác liên quan, cùng ngày, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ có thể xem xét cấm công dân nước này tới Myanmar và sắp xếp các chuyến bay tạm thời bổ sung để giúp người Hàn Quốc rời khỏi Myanmar nếu tình hình bất ổn chính trị ở đó trở nên tồi tệ hơn.

Theo quan chức này, chính phủ đã hỗ trợ tổ chức một hoặc hai chuyến bay tạm thời mỗi tuần từ Myanmar kể từ cuộc chính biến quân sự ngày 1/2 khiến quốc gia Đông Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Cho đến nay, tổng cộng 411 trong số 3.500 người Hàn Quốc sống ở Myanmar đã trở về nhà trên các chuyến bay giải cứu. Thêm 274 người nữa sẽ trở về nước trong tuần này.

(theo AFP, Reuters, Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-hai-cong-dan-australia-duoc-tha-asean-se-thao-luan-o-indonesia-han-quoc-co-the-cam-di-lai-141319.html