Tình hình Myanmar: EU chuẩn bị tung đòn mới

Ngày 6/4, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với quân đội Myanmar sau cuộc chính biến giành quyền kiểm soát đất nước.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với quân đội Myanmar. (Nguồn: Alkhaleej Today)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với quân đội Myanmar. (Nguồn: Alkhaleej Today)

Phát biểu trước Hạ viện Pháp, ông Le Drian nhấn mạnh, tình hình Myanmar “vẫn còn nghiêm trọng” và các lệnh trừng phạt kinh tế ở cấp độ châu Âu sẽ nhanh chóng được áp dụng “đối với các tổ chức liên kết với quân đội”.

Hồi tháng 3, EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân tại Myanmar, bao gồm các chỉ huy quân đội hàng đầu và chủ tịch mới của ủy ban bầu cử, vì cuộc chính biến và ngăn cản những người biểu tình ôn hòa.

EU đã tạm dừng hỗ trợ ngân sách cho các chương trình của chính phủ ở Myanmar, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho xã hội dân sự, bao gồm cả việc viện trợ nhân đạo cho dân thường.

Quân đội Myanmar đã tiến hành chính biến hôm 1/2, bắt giữ các quan chức hàng đầu của chính phủ với cáo buộc gian lận bầu cử và ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một năm.

Ngay sau chính biến, nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra, dẫn đến đụng độ bạo lực với quân đội.

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 568 người đã thiệt mạng cho đến nay, trong khi hàng nghìn người khác bị giam giữ. Cộng đồng quốc tế lên án các hành động vũ lực nhằm vào người biểu tình và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với những người tham gia vũ lực.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-eu-chuan-bi-tung-don-moi-141495.html