Tình hình mưa lũ ở Hà Giang: Thêm 3 người tử vong, khoảng 860 hộ dân ngập trong nước

Cơ quan chức năng vừa ghi nhận thêm số nạn nhân do mưa lũ ở Hà Giang: Thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số thương vong lên tới 7 người.

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang cập nhật đến 15h00 ngày 21/7, địa phương này có tổng số 7 người thương vong, trong đó: 05 người tử vong, và 02 người bị thương.

Mưa lũ khiến gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Mưa lũ khiến gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Người Đưa Tin Pháp Luật

Danh tính các nạn nhân tại huyện Hoàng Su Phì là: Lý Già T. (44 tuổi) và Lý Thị Ơ. (15 tuổi), 2 nạn nhân trên là 2 mẹ con, trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Thi thể cả 2 mẹ con được tìm thấy vào lúc 8h20 sáng ngày 21/7, một người khác bị thương là anh Đặng Văn Đại (thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì) bị lũ cuốn trôi.

Tại thành phố Hà Giang, cháu N.T.K.A (13 tuổi) tử vong do bị đất đá sạt lở và chị P.T.H (48 tuổi) đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 nạn nhân có quan hệ mẹ con và cùng trú tại tổ 9, xã Phương Độ, TP.Hà Giang.

Vụ sạt lở đất gây chết người ở xã Bản Nhùng, Hoàng Su Phì. Ảnh: FB Hoàng Tuyến

Tại huyện Bắc Quang, lũ lớn đã khiến cháu T.A.V (2 tuổi), trú tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang đuối nước và tử vong lúc 11h00 cùng ngày.

Ngoài ra, tại đập tràn thuộc thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, một tài xế lái xe cho công ty Trí Hưng lưu thông qua đập tràn đã bị lũ lớn cuốn trôi cả người và xe. Được biết, danh tính anh này là N.V.C (trú tại xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê), thi thể nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy.

Tính đến thời điểm trên có khoảng 860 hộ tại thành phố Hà Giang đang ngập trong nước, 56 ngôi nhà bị sạt đất đổ tường, hơn 215 hecta lúa mới cấy và hoa màu thiệt hại...

Thiệt hại sơ bộ vẫn đang được thống kê, 02 nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc (01 Nhà máy Thủy điện Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, 01 nhà máy thủy điện Thái An, huyện Quản Bạ).

Sạt lở đất đá trên nhiều tuyến đường gây ách tắc giao thông. Ảnh: Người Đưa Tin pháp luật

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, gây thiệt hại lớn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại một số điểm, như: Khu vực ngập úng thuộc tổ 3, phường Minh Khai; tổ 2, phường Ngọc Hà; thôn Châng, xã Phương Thiện…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh kiểm tra tình hình ngập úng tại khu vực tổ 3, phường Minh Khai. Ảnh: Báo Hà Giang

Sau khi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, máy móc giúp đỡ nhân dân và khắc phục thiệt hại; khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; thực hiện nghiêm túc phương án ứng phó và phương châm “4 tại chỗ” giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời quan tâm, động viên người dân.

Chiều hướng thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi, bám sát tình, thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại trong đợt mưa lũ.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tinh-hinh-mua-lu-o-ha-giang-them-3-nguoi-tu-vong-khoang-860-ho-dan-ngap-trong-nuoc-a331682.html