Tình hình mưa lũ miền Trung mới nhất

Hiện dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ suy yếu khiến mưa lũ giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua về trưa chiều nay (20/10), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ, kết hợp với tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống, các tỉnh Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rác rác.

Nhiều địa phương tiếp tục có mưa to, mưa rất to dữ dội trút xuống, có nơi vẫn xuất hiện mưa đặc biệt lớn. Cụ thể, Tam Trà (Quảng Nam) 100,8mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 102,8mm; Bình Tâm (Quảng Ngãi) 105,6mm.

Hồ Trong Thượng (Bình Định) 108,6mm; Hồ Đồng Nghệ (Đà Nẵng) 108mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 138mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 111,2mm.

Vĩnh Khê (Quảng Trị) 187,8mm; Kim Sơn (Hà Tĩnh) 191,4mm…, đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có mưa đặc biệt lớn 212mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) nhiều nhất 231,4mm (tính từ 19 giờ ngày 19/10 đến 13 giờ ngày 20/10).

Hiện dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ suy yếu khiến mưa lũ giảm dần, mưa đặc biệt lớn chấm dứt.

Dự báo đêm nay và ngày mai (21/6), các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 70-1200mm, có nơi mưa trên trên 150mm. Nam Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to.

Lượng mưa dao động từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Tỉnh Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa trên 120mm. Đến ngày 22/10, mưa lũ ở các địa phương trên giảm hẳn.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/tinh-hinh-mua-lu-mien-trung-moi-nhat-3420991/