Tình hình Libya diễn biến phức tạp

Theo Reuters và tin nước ngoài, ngày 28-12, lực lượng miền đông tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tuyên bố, đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tiến công nhằm vào các địa điểm chung quanh Tripoli, nhằm tiến sâu hơn vào khu vực thủ đô của Libya.

Tướng K.Haftar đã kêu gọi các quan chức LNA nhanh chóng giành quyền kiểm soát Tripoli từ các lực lượng thân Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc công nhận. Theo người phát ngôn LNA A.Mismari, lực lượng tinh nhuệ của LNA đang chuẩn bị tiến vào các khu dân cư chính ở Tripoli. Hiện, LNA đã kiểm soát các khu vực chiến lược trên cung đường dẫn đến sân bay Tripoli.

* Ngày 28-12, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Cavusoglu cảnh báo, tình hình xung đột hiện nay có thể đẩy Libya vào tình trạng chia rẽ và hỗn loạn. Ông M.Cavusoglu khẳng định, Ankara sẽ làm những gì cần thiết để ngăn chặn nguy cơ nêu trên. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ và GNA đã ký cuối tháng 11 vừa qua, theo đó cho phép Ankara hỗ trợ về trang thiết bị và huấn luyện quân sự cho GNA.

* Ngày 28-12, Công ty Dầu mỏ nhà nước Libya (NOC) tuyên bố đang xem xét đóng cửa cảng dầu quan trọng Da-uy-a, cách thủ đô Tripoli 40 km, do các cuộc đụng đột vũ trang thường xuyên xảy ra chung quanh khu vực này. Trước đó, các lực lượng thân GNA cáo buộc các lực lượng LNA tìm cách tiến công khu vực cảng dầu Da-uy-a.

* Ngày 29-12, phe đối lập Syria phủ nhận việc điều các tay súng đến Libya. Thông cáo của phe đối lập Syria bác bỏ việc gửi bất cứ lực lượng hoặc đơn vị quân sự nào đến Libya. Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng, hàng trăm tay súng Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ được triển khai tới Libya, khi Ankara thực hiện thỏa thuận hợp tác quân sự đạt được hồi tháng trước với GNA.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42749002-tinh-hinh-libya-dien-bien-phuc-tap.html