Tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Thường Tín đã giảm

Thành phố khẳng định huyện Thường Tín không phải là địa bàn nóng về khai thác cát trái phép.

Trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XV, cử tri huyện Thường Tín đã kiến nghị: Nạn hút cát trái phép cát trên sông Hồng, trong đó có địa bàn huyện Thường Tín diễn ra rất phức tạp.

Hai huyện Văn Giang, Khoái Châu tỉnh Hưng Yên ở bên bồi có ba bãi cát được cấp phép khai thác thuộc 3 xã: Mễ Sở, Bình Minh, Thắng Lợi. Lợi dụng đêm tối, cát tặc cho tàu thuyền đỗ ở giữa sông ranh giới giữa hai địa phương dùng vòi dài 30 – 50 hút cát, khi lực lượng chức năng huyện Thường Tín tiếp cận các tàu thuyền bỏ chạy về bên kia sông.

Tình trạng này đã gây sạt lở bờ sông, sụt lún nhà dân gây bất bình, bức xúc cho nhân dân, về lâu dài vô cùng ảnh hưởng tới an toàn đê điều. Cử tri đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý triệt để hành vi vi phạm trên.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP báo cáo của UBND TP giải đáp ý kiến cử tri huyện Thường Tín từ kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP báo cáo của UBND TP giải đáp ý kiến cử tri huyện Thường Tín từ kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Hằng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP đã thay mặt Tổ đại biểu HĐND ứng cử tại xã Liên Phương thông tin trả lời của UBND TP tới cử tri.

Theo đó, tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện Thường Tín có chiều dài 16,5km và giáp ranh với địa bàn các huyện Khoái Châu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Hiện trên địa bàn huyện Thường Tín không có tổ chức, cá nhân nào được cấp phép khai thác cát; UBND tỉnh Hưng Yên cũng không cấp phép cho cá nhân, doanh nghiệp nào khai thác cát trên sông Hồng.

Tuy nhiên, có hai tổ chức được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn giáp ranh giữa huyện Thường Tín và huyện Khoái Châu. Bên cạnh đó, do đây là tuyến sông giáp ranh giữa hai tỉnh/thành phố, vẫn có tình trạng một số đối tượng thường lén lút đưa các phương tiện tàu hút, vòi hút ra khu vực giáp ranh và lấn sang địa bàn của huyện Thường Tín để khai thác cát trái phép.

Trước tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát trái phép trên các tuyến sông, Bộ Công an, Công an Thành phố (CATP) đã xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. CATP tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa CATP Hà Nội và Công an 08 tỉnh giáp ranh, trong đó có Công an tỉnh Hưng Yên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ (PC05, PC08), Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản qua đó tập trung lực lượng, phương tiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm khai thác cát trái phép.

Riêng trên tuyến sông Hồng qua địa bàn huyện Thường Tín, CATP giao Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến sông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thủy; Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Thường Tín tổ chức kiểm tra xử lý các phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng giáp ranh với tỉnh Hưng Yên; giao Công an huyện Thường Tín phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý 7/15 bến cát vật liệu xây dựng tại dọc sông Hồng, qua đó kiến nghị, tham mưu với Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng dọc sông Hồng trên địa bàn huyện.

Trong năm 2018, các lực lượng chức năng CATP đã phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử lý 04 vụ, 06 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Thường Tín. Do vậy tình hình khai thác cát trái phép đã giảm hẳn và khẳng huyện Thường Tín không phải là địa bàn nóng về khai thác cát trái phép.

Qua trao đối với Hạt quản lý đê điều Thường Tín được biết, tuyến sông Hồng dài 16,5 km qua địa bàn huyện không có tình trạng sạt lở bờ bìa, sụt lún và đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống lụt bão.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tinh-hinh-khai-thac-cat-trai-phep-tren-dia-ban-huyen-thuong-tin-da-giam-92775.html