Tình hình giao thông mới nhất tính đến mùng 3 Tết Kỷ Hợi

Sau gần 1 tuần nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tình hình an toàn giao thông đã được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giao thông đường thủy và đường sắt đã ghi nhận các hiện tượng mất an toàn sau nhiều ngày ổn định.

Chiều 7/2 (mùng 3 Tết), thông tin từ ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 40 người. Sau 5 ngày an toàn, giao thông đường sắt đã ghi nhận vụ tai nạn đầu tiên, khiến 1 người chết.

Tai nạn đường sắt ở tỉnh Lạng Sơn khiến 1 người chết.

Tai nạn đường sắt ở tỉnh Lạng Sơn khiến 1 người chết.

Tổng cộng, sau 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 150 người. So sánh với 6 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, tình hình đã được cải thiện khi giảm 54 vụ tai nạn (giảm 23,37%), giảm 67 người chết (giảm 37,43%) và giảm 36 người bị thương (giảm 19,35%).

Về đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã xử lý lập biên bản 2.034 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền gần 985 triệu đồng. Từ đó, tạm giữ 424 phương tiện và 85 giấy tờ các loại.

Còn lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra, xử lý 20 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 11 triệu đồng.

Khái quát tình hình giao thông tại 2 thành phố Hà Nội và TP.HCM trong ngày 7/2 (mùng 3 Tết) là thông thoáng, thuận lợi nên không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Tuy nhiên, hiện tượng ùn tắc đã xảy ra ở các địa phương khác.

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-hinh-giao-thong-moi-nhat-tinh-den-mung-3-tet-ky-hoi-a421344.html