Tình hình Ethiopia: Thảm sát dân thường ở miền Tây, hơn 100 người thiệt mạng, Chính phủ điều quân

Ngày 23/12, Ủy ban Nhân quyền Ethiopia (EHRC) cho biết, hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra trước đó một ngày tại Benishangul-Gumuz, miền Tây Ethiopia.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã triển khai lực lượng đến Benishangul-Gumuz sau vụ tấn công khiến hơn 100 dân thường tử vong. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã triển khai lực lượng đến Benishangul-Gumuz sau vụ tấn công khiến hơn 100 dân thường tử vong. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo của EHRC, khoảng 22h (giờ địa phương), các đối tượng có vũ trang đã nổ súng bắn nhiều người tại khu vực Metekel của vùng Benishangul-Gumuz, phóng hỏa nhiều ngôi nhà vào thời điểm các cư dân đang ngủ.

Vụ tấn công còn làm ít nhất 36 người bị thương trong khi nhiều hoa màu của người dân bị thiêu rụi.

Chính quyền địa phương cho biết, có 5 quan chức đã bị bắt vì bị tình nghi can dự trong vụ tấn công đẫm máu này, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ việc phản ánh tình hình an ninh trong khu vực ngày càng bất ổn. Những tháng gần đây, khu vực phía Tây Ethiopia hứng chịu hàng loạt các cuộc tấn công đẫm máu. Bạo lực sắc tộc do mâu thuẫn về đất đai và tài nguyên đã là một vấn đề dai dẳng ở Ethiopia.

EHRC cảnh báo "các cuộc tấn công thời gian qua gia tăng về quy mô và hình thức", kêu gọi viện trợ nhân đạo cho người dân phải sơ tán và bị thương và tiến hành điều tra để đưa thủ phạm ra xét xử.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed tổ chức các cuộc thảo luận với các quan chức an ninh bang, quản lý khu vực Metekel và người dân để tìm ra giải pháp lâu dài.

Ngày 24/12, trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Ahmed viết: "Vụ thảm sát thường dân ở vùng Benishangul-Gumuz rất kinh hoàng. Để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, Chính phủ đã triển khai một lực lượng cần thiết".

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ethiopia-tham-sat-dan-thuong-o-mien-tay-hon-100-nguoi-thiet-mang-chinh-phu-dieu-quan-132342.html