Tình hình Ethiopia: Phe nổi dậy tuyên bố hạ máy bay của quân đội, người tị nạn không tin tuyên bố chiến thắng của Thủ tướng Abiy

Ngày 29/11, thủ lĩnh các lực lượng nổi dậy tại vùng Tigray của Ethiopia Debretsion Gebremichael tuyên bố, lực lượng này cùng ngày đã bắn hạ một máy bay của quân đội Ethiopia và bắt sống phi công.

Thủ lĩnh các lực lượng nổi dậy tại vùng Tigray Debretsion Gebremichael tuyên bố, lực lượng này cùng ngày đã bắn hạ một máy bay của quân đội Ethiopia. (Nguồn: Reuters)

Thủ lĩnh các lực lượng nổi dậy tại vùng Tigray Debretsion Gebremichael tuyên bố, lực lượng này cùng ngày đã bắn hạ một máy bay của quân đội Ethiopia. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố này đưa ra một ngày sau khi chính phủ Ethiopia thông báo chiến dịch quân sự tại vùng Tigray đã kết thúc.

Theo ông Gebremichael, viên phi công trên "đang làm nhiệm vụ đánh bom".

Hiện chưa có bình luận gì từ Chính phủ hay quân đội Ethiopia. Trước đó, chính phủ Ethiopia từng tuyên bố chỉ đánh bom các mục tiêu quân sự.

Trong khi đó, cùng ngày, những người Ethiopia đang tị nạn tại Sudan do tác động của cuộc xung đột ở vùng Tigray đã tỏ ra không tin tưởng chiến thắng của Thủ tướng Abiy Ahmed ở khu vực phía Bắc đất nước.

Theo một số người tị nạn, tuyên bố của ông Abiy chỉ có giá trị khi được xác nhận bởi truyền thông của khu vực Tigray. Tuy quân đội liên bang đang tấn công thủ phủ Mekele của vùng, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn các thành phố của Tigray là điều không thể. Những người tị nạn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của lực lượng vũ trang Tigray.

Trước đó, tối 28/11, Thủ tướng Abiy đã khẳng định hoàn thành các hoạt động quân sự ở vùng Tigray, sau khi quân đội liên bang đã kiểm soát được thành phố Mekele với 500.000 dân.

Kể từ khi xung đột bùng phát ở Tigray, liên lạc đã bị gián đoạn và quyền truy cập các phương tiện truyền thông bị hạn chế, nên không thể xác minh các tuyên bố của Chính phủ Ethiopia.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi, hơn 44.000 người đã phải chạy sang Sudan tị nạn kể từ khi chiến sự ở Tigray bùng phát.

Phát biểu họp báo trực tuyến tại thủ đô Khartoum của Sudan, ông Grandi bày tỏ hy vọng giới chức Ethiopia sẽ cho phép tiếp cận nhân đạo tại vùng Tigray ở miền Bắc nước này sớm nhất có thể.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ethiopia-phe-noi-day-tuyen-bo-ha-may-bay-cua-quan-doi-nguoi-ti-nan-khong-tin-tuyen-bo-chien-thang-cua-thu-tuong-abiy-130311.html