Tình hình du khách Việt bị đánh bom xe ở Ai Cập

Liên quan đến vụ đánh bom, các du khách Việt Nam bị thương đã ổn định tinh thần và bước đầu phục hồi tốt.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Trần Thành Công cho biết vụ đánh bom xảy ra lúc 18h15 ngày 28/12 giờ địa phương đã đánh trúng chiếc xe buýt chở 15 người Việt Nam, 3 người Ai Cập sau khi các nạn nhân tới thăm Kim Tự Tháp Giza và đang trên đường ra sân bay về nước.

4 người tử vong gồm 3 người Việt Nam (2 hành khách, 1 hướng dẫn viên) là anh Trần Hóa Khánh, sinh năm 1961, quê Thanh Hóa; chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh năm 1962, quê Hà Nội; và anh Nguyễn Trọng Tiến, sinh năm 1989, quê Bình Thuận.

1 hướng dẫn viên người Ai Cập tử vong. 10 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Giza. Trong đó có 2 trường hợp bị gãy chân và một số bị hoảng loạn. 2 người bị thương đã bình phục và được cơ quan chức năng đón về trụ sở Đại sứ quán để tiếp tục chăm sóc.

Chiếc xe bị đánh bom được di rời đến trụ sở của các cơ quan chức năng Ai Cập

Cuối ngày 29/12, dưới sự chăm sóc của các bác sĩ, sự phối hợp của Đại sứ quán với các cơ quan chức năng, đã có 8 người hoàn toàn bình phục và có thể về nước.

Hãng lữ hành Saigontourist - đơn vị tổ chức tour du lịch cho biết đã cử đoàn sang Ai Cập để hỗ trợ du khách đồng thời đưa người thân của các nạn nhân sang Ai Cập để hỗ trợ chăm sóc, thăm hỏi. Mọi chi phí đều do Saigontourist chi trả.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thành Công cũng đã gửi lời khuyến cáo tới các du khách Việt Nam khi muốn đi du lịch tới Ai Cập. Theo ông, trên thực tế, ngoài đoàn du lịch của Việt Nam vừa gặp nạn, chúng ta cũng có những đoàn Việt Nam khác đang ở thăm Ai Cập.

Đại sứ quán khuyến cáo các du khách nên tuân thủ lộ trình của chuyến đi đã được ấn định; đối với các đoàn sắp thăm Ai Cập trong thời gian tới, các công ty lữ hành và những người có mong muốn du lịch Ai Cập nên tính toán thời điểm và cân nhắc thời điểm nhạy cảm hiện nay.

Đại sứ Ai Cập ở Việt Nam cho biết lãnh đạo cấp cao nhất của Ai Cập rất quan tâm xử lý vụ việc, Thủ tướng Ai Cập, 2 Bộ trưởng Du lịch và Bộ trưởng Y tế đã đến thăm các công dân Việt Nam đang điều trị ở bệnh viện, đưa một số nạn nhân nặng sang điều trị tại bệnh viện có điều kiện chăm sóc tốt hơn, khởi động tiến trình điều tra vụ đánh bom, khẳng định sẽ cấp thị thực nhanh chóng cho thân nhân các nạn nhân và đại diện của công ty du lịch sang Ai Cập để hỗ trợ các nạn nhân.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Trần Thành Công đến thăm hỏi các nạn nhân

Đại sứ quán Ai Cập cũng đã thông báo cho các hãng hàng không của Ai Cập tạo thuận lợi cho các thân nhân đặt vé máy bay, đề nghị Bộ Du lịch Ai Cập thu xếp chỗ ở cho thân nhân sang Ai Cập, tiến hành thủ tục bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam và sẽ cùng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để thúc đẩy các yêu cầu đảm bảo giải quyết ổn thỏa cho các nạn nhân và gia đình.

Trong một bức điện chia buồn Thứ trưởng Ngoại giao Vatican gửi đến Tổng thống Ai Cập, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự “đau buồn vô hạn” với những người đã không may tử vong và bị thương trong cuộc tấn công.

Trong điện chia buồn, Vatican cho biết thêm, Giáo hoàng Francis đã ban phước lành thiêng liêng cho Ai Cập và người dân của họ cùng các nạn nhân, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng “tất cả sẽ cùng với nhau vượt qua bạo lực với sự đoàn kết và hòa bình”.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố ngày 29/12 khẳng định lập trường kịch liệt lên án mọi hành vi khủng bố, trong đó có vụ khủng bố nhằm vào khách du lịch người nước ngoài.

Bộ Ngoại giao Nga cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân thiệt mạng, chúc những người bị thương mau chóng bình phục. “Nga ủng hộ những bước đi kiên quyết để chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Được tin vụ đánh bom xe chở khách du lịch làm thiệt mạng và bị thương các khách du lịch Việt Nam ngày 28/12 tại Ai Cập, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom nêu trên.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao triển khai ngay các biện pháp cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam tại Ai Cập, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, đề nghị các cơ quan chức năng của Ai Cập tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình nạn nhân sang Ai Cập làm các thủ tục liên quan.

Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động khủng bố làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội và yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này.

Việt Nam kêu gọi chính phủ cùng nhân dân các nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố một cách không khoan nhượng để xây dựng cuộc sống hòa bình và đi lại an toàn tự do cho người dân lương thiện trên toàn thế giới.

Việt Nam đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Chính phủ và nhân dân Ai Cập trong việc hỗ trợ điều trị và bảo hộ các công dân Việt Nam bị tấn công trong vụ việc này.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tinh-hinh-du-khach-viet-bi-danh-bom-xe-o-ai-cap-3371978/