Tình hình đối lập Nga sang Đức điều trị, Mỹ lên tiếng

Ông Alexei Navalny vẫn nguy kịch sau khi được chuyển viện sang Đức, Mỹ đang tích cực theo dõi.

Ngày 22/8, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny được điều trị tại Đức sau khi được chuyển tới từ một bệnh viện ở Omsk, Siberia. Tuy nhiên tình hình của ông này tiếp tục nguy kịch.

Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny trên đường vận chuyển sang bệnh viện tại Đức. Ảnh: Reuters

Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny trên đường vận chuyển sang bệnh viện tại Đức. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Đức DPA, Alexei Navalny hạ cánh xuống sân bay Tegel ở Berlin và quân đội Đức đã đưa ông này đến bệnh viện Charite ở thủ đô bằng một chiếc xe vận chuyển đặc biệt. Thủ lĩnh phe đối lập Nga hôn mê và phải thở máy.

Jaka Bizilj, người sáng lập Cinemas for Peace, tổ chức phi chính phủ Đức tài trợ chuyến bay của Navalny đến Berlin, nói với DW: “Tin tốt là Navalny ổn định nên toàn bộ chuyến đi không ảnh hưởng đến ông ấy. Nhưng không có lý do gì để ăn mừng, vì ông ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch. Do vậy, công việc thực sự bắt đầu từ bây giờ với các bác sĩ tại Charite”.

Bệnh viện Charite của Berlin xác nhận trong một tuyên bố rằng, họ đã tiếp nhận Navalny và đang tiến hành “chẩn đoán y tế sâu rộng”.

Chính phủ Đức cho biết, họ "hy vọng việc điều trị tại bệnh viện Charite sẽ giúp cải thiện tình trạng của Alexei Navalny và giúp hồi phục hoàn toàn" - theo một phát ngôn viên chính thức.

Bizilj nói, gia đình của Navalny cảm thấy nhẹ nhõm vì ông này hiện đang ở "bệnh viện hạng nhất" và sẽ được điều trị tốt, nhưng lưu ý rằng việc hồi phục của Navalny có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny nghi ngờ đã bị đầu độc.

Trước đó, ngày 21/8, Phó giám đốc bệnh viện Omsk, ông Anatoly Kalinichenko, cho biết không có dấu vết của chất độc trong máu và mẫu nước tiểu của Navalny.

Theo các xét nghiệm y tế, Bộ Y tế Khu vực cho biết oxybutyrat, barbiturat, strychnine hoặc các chất độc khác không được phát hiện, trong khi rượu và caffein được tìm thấy trong nước tiểu của anh này.

“Chúng tôi đang nói về nhiều khả năng ngộ độc khác nhau. Hiện tại, các phân tích đã được thực hiện, không phát hiện chất độc nào hoặc dấu vết của chất độc trong máu hoặc nước tiểu bệnh nhân” - Sputnik dẫn lời bác sĩ Kalinichenko nói.

"Chẩn đoán ngộ độc vẫn được chúng tôi lưu tâm, nhưng chúng tôi không tin rằng bệnh nhân bị trúng độc" - ông nói thêm rằng, tình trạng của ông Navalny được chuẩn đoán là một chứng rối loạn chuyển hóa, khiến lượng đường trong máu giảm mạnh.

Trong khi chưa có chẩn đoán rõ ràng, thư ký báo chí của ông Navalny, Kira Yarmysh, tuyên bố rằng ông có thể đã bị đầu độc, suy đoán chất độc đã được đổ vào tách trà ông này uống ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay.

Bà Yarmysh thậm chí lên án việc bác sĩ điều trị khuyên không nên di chuyển ông Navalny đến bất cứ đâu bởi tình hình vẫn nguy kịch.

"Bác sĩ trưởng nói rằng Navalny không thể di chuyển được vì tình trạng không ổn định" - bà Yarmysh viết trên Twitter, cáo buộc quyết định này là "một sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng" của Navalny.

Tuy nhiên, cảnh quay của camera an ninh cho thấy Navalny nhận tách trà từ chính người phụ tá Ilya Pakhomov của mình, điều đó có nghĩa là không ai trong số những người chuẩn bị đồ uống có thể biết tách trà được dành cho ai.

Cố vấn Mỹ bày tỏ lo ngại về tình hình của Navalny

Sau khi nhận được tình hình về ông Navalny, hôm 21/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết các nhà chức trách Mỹ đang lo ngại về tình hình của ông này.

Nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, vị cố vấn Mỹ cho hay: "Nếu người Nga đứng sau vụ này... thì chúng tôi sẽ tính cách đối phó với người Nga trong tương lai".

"Anh ấy là một người đàn ông rất can đảm..." - ông Robert O'Brien nói thêm.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay đã nắm được thông tin trên truyền thông về việc ông Navalny phải nhập viện.

"Chúng tôi biết ông ấy đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Các bác sĩ đang làm những gì cần thiết. Tại Omsk, những bác sĩ giỏi nhất đang tham gia chạy chữa" - ông Peskov nói trong cuộc họp báo định kỳ.

"Họ đã tổ chức hội chẩn với các chuyên gia từ Moscow. Tất nhiên, như bất kỳ công dân nào của nước chúng ta, chúng tôi mong ông ấy nhanh chóng bình phục" - ông Peskov nói.

Vị Thư ký báo chí của Tổng thống Putin nói thêm rằng Kremlin sẵn sàng cân nhắc đề nghị hỗ trợ từ nhóm của Navalny nếu họ muốn đưa ông ra nước ngoài điều trị.

Clip xe cấp cứu chở chính trị gia đối lập Nga từ máy bay:

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tinh-hinh-doi-lap-nga-sang-duc-dieu-tri-my-len-tieng-3417751/