Tình hình dịch COVID-19 tính đến tối 10-3

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump chưa xét nghiệm COVID-19. Truyền thông Trung Quốc nói chiến thắng dịch COVID-19 đang gần kề. Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha tăng đột biến.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính đến 19 giờ 6 phút ngày 10-3, tổng số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 4.068. Tổng số ca nhiễm là 113.642. Có 63.934 ca chữa khỏi.

Trung Quốc hiện ghi nhận 80.754 ca nhiễm và 3.136 ca tử vong.

Số liệu COVID-19 SCMP đưa thống kê từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

Số liệu COVID-19 SCMP đưa thống kê từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc.

Số người chết bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục tăng lên đến 932. Cụ thể, Ý cao nhất với 463 ca; Iran xếp thứ hai với 291 ca; Hàn Quốc xếp thứ ba với 54 ca; Tây Ban Nha 28 ca; Pháp 25 ca; Mỹ 24 ca; Nhật 16 ca; Anh năm ca; Iraq bốn ca; đặc khu Hong Kong, Úc, Hà Lan đều có ba ca; Đức, San Marino và Thụy Sĩ đều có hai ca; các nước Canada, Ai Cập, Thái Lan, Lebanon, Philippines, Argentina và lãnh thổ Đài Loan một ca.

Riêng tại Việt Nam, có 34 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca đã hồi phục hoàn toàn.

Ông Trump chưa xét nghiệm COVID-19

Theo SCMP, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa làm xét nghiệm COVID-19, dù ít nhất hai nghị sĩ từng tiếp xúc với ông đã tự cách ly.

Các quan chức Nhà Trắng cuối ngày 9-3 (giờ Mỹ) thông báo Tổng thống Trump không làm xét nghiệm COVID-19 dù có tiếp xúc với các nghị sĩ đã tiếp xúc với những người dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

"Tổng thống chưa xét nghiệm COVID-19 vì ông không tiếp xúc gần trong thời gian dài với bất kỳ bệnh nhân nào được xác nhận nhiễm bệnh, cũng không có bất kỳ triệu chứng nào. Tổng thống Trump vẫn có sức khỏe tuyệt vời và bác sĩ của ông sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ" - phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nghị sĩ Doug Collins tại căn cứ không quân Dobbins ở bang Georgia ngày 6-3. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ trước đó đã bắt tay nghị sĩ đảng Cộng hòa là Doug Collins khi tới thăm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 6-3, rồi ngồi cùng xe và chuyên cơ với nghị sĩ Matt Gaetz hôm 9-3.

Ông Gaetz đã thông báo tự cách ly chưa đầy một giờ sau khi rời khỏi chuyên cơ Không lực Một. Ông Gaetz ngày 9-3 cho hay ông đã tiếp xúc với một bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) được tổ chức ở bang Maryland cuối tháng trước. Ông đã bay cùng với ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một từ Florida trở về căn cứ Joint Base Andrews bên ngoài thủ đô Washington D.C. hôm 9-3.

Nhiều ngày trước đó, nghị sĩ Cộng hòa Doug Collins thông báo ông đã tự cách ly. Ông được nhìn thấy gặp ông Trump tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh ở Atlanta, bắt tay với tổng thống.

Cả ông Collins và Gaetz đều nói không có triệu chứng.

Ngoài hai ông Gaetz và Collins, thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, nghị sĩ Cộng hòa Paul Gosar, nghị sĩ Dân chủ Julia Brownley cũng thông báo tự cách ly vì cũng có tiếp xúc tại hội nghị CPAC.

Ông Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng vừa được Tổng thống Trump bổ nhiệm, cũng tự tiến hành cách ly sau khi biết mình có thể đã được tiếp xúc tại hội nghị CPAC.

Ít nhất tám bang của Mỹ đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với sự bùng phát của COVID-19, trong đó có Washington, Florida, California, New York.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc: Chiến thắng COVID-19 đang ở trước mắt

Theo SCMP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình đã đến TP Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của dịch bệnh vào sáng 10-3. Đây là lần đầu tiên ông Tập đến Vũ Hán kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại địa phương này khi truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định với công chúng rằng “chiến thắng đang gần kề”.

Một trong những điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm Vũ Hán là bệnh viện do quân đội vận hành Hỏa Thần Sơn. Hỏa Thần Sơn là một trong hai cơ sở được xây dựng đặc biệt để đẩy nhanh tốc độ ứng phó với dịch COVID-19. Tại đây, ông Tập đã khích lệ các y, bác sĩ và bệnh nhân hãy tin rằng dịch bệnh sẽ bị đánh bại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Vũ Hán sáng 10-3. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trước đó, một số bài báo của truyền thông nhà nước Trung Quốc đã nêu bật sự thành công ngày càng tăng của Trung Quốc trong khống chế dịch bệnh. Một bài xã luận do hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Vũ Hán, nói rằng đây là nơi “quyết định” trong cuộc chiến chống virus gây bệnh COVID-19 tại Trung Quốc.

“Chiến thắng ở Vũ Hán là chiến thắng cho Hồ Bắc, chiến thắng ở Hồ Bắc là chiến thắng cho Trung Quốc. Cuộc chiến tiếp tục, song chiến thắng đang gần kề” - bài xã luận của Tân Hoa Xã đăng sáng 10-3.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong chuyến thăm Vũ Hán, ông Tập sẽ kiểm tra công tác phòng và kiểm soát dịch bệnh ở TP và thăm các nhân viên y tế, các chỉ huy quân đội, các nhân viên cộng đồng, các sĩ quan an ninh công cộng, các cán bộ tiền tuyến cũng như các tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân địa phương.

Vào sáng 10-3, có một số dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc có biến chuyển tích cực, trong đó có việc số ca nhiễm ở nước này tiếp tục giảm. Theo thông báo của NHC sáng 10-3, tính đến hết ngày 9-3 Trung Quốc ghi nhận thêm 19 trường hợp nhiễm mới, trong đó 17 ca là ở Vũ Hán, còn hai ca là “nhập khẩu”.

Cũng trong ngày 10-3, bệnh viện cuối cùng trong số 14 bệnh viện dã chiến của Trung Quốc - được cải tạo từ sân vận động và trung tâm hội nghị - đã đóng cửa, thêm một dấu hiệu cho thấy dịch bệnh tại Vũ Hán hiện giờ đang được kiểm soát đáng kể.

Đây cũng là số ca nhiễm mới hằng ngày thấp nhất ở Trung Quốc kể từ khi nước này bắt đầu báo cáo số liệu hằng ngày về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc hôm 20-1.

Sập bệnh viện cách ly COVID-19 tại Trung Quốc: 20 người chết

Theo kênh Al Jazeera, Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc tại một buổi họp báo ngày 10-3 cho biết số ca tử vong trong vụ sập khách sạn Xinjia ở quận Lịch Thành, TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã lên con số 20. 10 người vẫn còn mắc kẹt. Khách sạn này gần đây được trưng dụng làm nơi cách ly những bệnh nhân nhiễm COVID-19 và bị sập tối 7-3.

Lúc xảy ra tai nạn có khoảng 80 người bên trong tòa nhà.

Tây Ban Nha tìm hiểu lý do số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến

Theo SCMP, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa ngày 10-3 cho biết số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng đột biến, từ 589 ca hôm 8-3 lên 1.204 ca hôm 9-3. Trong số các ca nhiễm, 28 người đã tử vong và 74 người đang trong phòng chăm sóc tích cực.

Bên trong một lớp học ở Labastida, xứ Basque, Tây Ban Nha. Ảnh: EPA

Ông Illa cũng chỉ ra một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao, bao gồm vùng Madrid và các TP Vitoria, Labastida ở xứ Basque. Chính phủ Tây Ban Nha và nhà chức trách vùng Madrid đã đồng ý đóng cửa tất cả trường học ở Madrid bắt đầu từ ngày 11-3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Bộ Y tế và chính quyền khu vực Madrid hôm 9-3 họp để tìm hiểu lý do số ca nhiễm tăng đột biến. Một quan chức chính phủ cho biết Thủ tướng Pedro Sanchez dự tính đưa ra các biện pháp tại cuộc họp nội các ngày 10-3.

"Chúng tôi muốn kế hoạch này có hiệu quả và được điều chỉnh theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thông tin hiện có cho thấy ở nước ta, cuộc khủng hoảng sẽ có tác động tiêu cực như những gì sẽ xảy ra trên thế giới" - ông Sanchez nói tại một sự kiện ở Madrid.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dich-covid19-tinh-den-toi-103-895575.html