Tình hình dịch Covid-19 tính đến 8h00', ngày 6/3/2020: Quảng Ninh chưa phát hiện ca dương tính với Covid-19

Tính đến 8h00', ngày 6/3/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.

Nhân viên y tế đeo khẩu trang tại nơi kiểm tra thân nhiệt ở cửa vào bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, Italy. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế đeo khẩu trang tại nơi kiểm tra thân nhiệt ở cửa vào bệnh viện Spedali Civili ở Brescia, Italy. Ảnh: Reuters

Quảng Ninh vẫn đang tập trung làm tốt biện pháp cách ly đối với 1.998 trường hợp, trong đó có 1.231 người đã ra viện, hết cách ly và 767 người đang cách ly (cách ly tại cơ sở y tế: 16 ca; cách ly ngoài cơ sở y tế: 751 ca).

Cùng với đó, tỉnh tập trung cả nhân lực và vật lực cho công tác xét nghiệm sớm virus corona chủng mới. Tính đến thời điểm này, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19) trên địa bàn tỉnh là 208 ca. Trong đó, 204 ca âm tính, 4 ca đang chờ kết quả.

Việt Nam có 16 trường hợp mắc bệnh Covid-19 thì cả 16 ca đều được điều trị, phục hồi và được xuất viện. Kể từ ngày 13/2/2020 tới thời điểm hiện nay, Việt Nam không có ca mắc mới. Để phòng, chống dịch Covid-19, hiện cả nước vẫn đang tập trung thực hiện nghiêm cách ly công dân từ các nước, vùng có dịch trở về, đặc biệt là Hàn Quốc.

Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 1.908 trường hợp xét nghiệm Covid-19 âm tính. Cả nước có 68 trường hợp nghi nhiễm được cách ly và theo dõi chặt chẽ.

Trên thế giới, đến nay, 86 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc. Hiện có 97.762 trường hợp mắc Covid-19; 3.358 trường hợp tử vong; 15.864 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc. Dịch bệnh đang lan nhanh tại châu Âu, tại Italy - tâm dịch của châu Âu - số ca tử vong đã nâng lên 148 ca sau khi nước này ghi nhận 41 ca tử vong trong ngày 5/3, mức tử vong cao nhất trong một ngày. Trong khi đó, số ca nhiễm mới là 769 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.858 chỉ trong hai tuần qua. Các số liệu trên khiến Italy trở thành quốc gia có số ca tử vong cao nhất ngoài tâm dịch COVID-19 Trung Quốc.

Số ca bình phục trên thế giới cũng tăng mạnh, với tổng cộng trên 53.304 ca tính tới thời điểm này.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tinh-hinh-dich-covid-19-tinh-den-8h00-ngay-632020-quang-ninh-chua-phat-hien-ca-duong-tinh-voi-covid-19-2473615/