Tình hình dịch Covid-19 tạm lắng, giải bóng rổ Trung Quốc yêu cầu các ngoại binh quay trở về để tiếp tục mùa giải còn dang dở

Sau khi phần nào kiểm soát được dịch Covid-19, giải bóng rổ Trung Quốc đã ra thông báo tiếp tục mùa giải CBA 2019-2020. Theo đó, các ngoại binh cần phải trở về CLB càng sớm càng tốt.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những chuyển biến phức tạp ở Mỹ và cả giải đấu bóng rổ lớn nhất thế giới là NBA, thì tại Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch bệnh đã kêu gọi những cầu thủ ngoại binh của họ quay trở về giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA) để hoàn tất mùa giải.

Theo ký giả Jonathan Givony của ESPN, BTC giải đấu CBA đã kêu gọi các ngoại binh của họ nhanh chóng quay trở về Trung Quốc vào cuối tuần này để chuẩn bị cho việc bắt đầu lại giải đấu vào đầu tháng 4. Trong số đó có những cái tên nổi bật như Lance Stephenson và Jeremy Lin, những cựu binh của giải đấu NBA.

Lance Stephenson và Jeremy Lin là 2 cái tên nổi tiếng nhất đang thi đấu tại CBA.

Thông qua CBS Sports, thông báo mới nhất của CBA đã được đưa ra cho tất cả các vận động viên như sau:

"Vào tháng 1/2020, dịch Corona bùng phát ở nhiều nơi trên cả nước. Theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh quốc gia, chúng tôi đã phải hoãn các trận đấu còn lại của mùa giải CBA 2019-2020. Hiện tại, tình hình phòng chống dịch bệnh tại các thành phố về cơ bản là ổn định. Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quốc gia về phòng ngừa và kiểm soát, thúc đẩy mạnh mẽ sự trở lại làm việc của mọi người, gánh vác sứ mệnh và nhiệm vụ của nền thể thao, CBA chính thức khởi động lại mùa giải 2019-2020 từ đầu tháng 4/2020".

"Tất cả các đội bóng được yêu cầu phải chuẩn bị cho việc khởi động lại CBA sớm nhất từ ngày 2/4. Đồng thời, tất cả các đội nên tuân thủ các yêu cầu có liên quan của trung tâm phòng chống dịch bệnh quốc gia và địa phương, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của CLB và các thành viên trong đội. Chi tiết về việc tái khởi động mùa giải sẽ được thông báo sớm nhất".

CBA cần phải thận trọng trước khi muốn quay trở lại mùa giải mới.

CBA cần phải thận trọng trước khi muốn quay trở lại mùa giải mới.

Mặc dù vừa được WHO công bố trở thành đại dịch vài ngày trước, việc CBA tuyên bố các cầu thủ phải trở lại thi đấu nếu không muốn nhận án phạt cấm thi đấu trọn đời đang gây ra rất nhiều sự tranh cãi. Tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát ở Trung Quốc, nhưng các địa phương khác trên thế giới vẫn đang chuyển biến rất phức tạp và nếu không cẩn thận, đất nước tỷ dân sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

NHẬT PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tinh-hinh-dich-covid-19-tam-lang-giai-bong-ro-trung-quoc-yeu-cau-cac-ngoai-binh-quay-tro-ve-de-tiep-tuc-mua-giai-con-dang-do-40202013312310314.htm