Tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan có chiều hướng tích cực

Ngày 7-2, tình hình đại dịch Covid-19 ở Thái Lan đang có chiều hướng cải thiện khi số ca nhiễm mới được phát hiện hằng ngày giảm đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo người dân về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 gia tăng khi các gia đình đoàn tụ để chào đón Tết Nguyên đán.

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Ngày 7-2, tình hình đại dịch Covid-19 ở Thái Lan đang có chiều hướng cải thiện khi số ca nhiễm mới được phát hiện hằng ngày giảm đáng kể. Tuy nhiên, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo người dân về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 gia tăng khi các gia đình đoàn tụ để chào đón Tết Nguyên đán.

Theo số liệu được Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) công bố cho thấy, trong 24 giờ qua, giới chức nước này đã ghi nhận 237 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 23.371 người. So với số ca nhiễm mới hằng ngày của những ngày trước đó, số ca nhiễm mới được phát hiện ngày chủ nhật đã giảm đáng kể, cho thấy tình hình dịch ở Thái Lan đã có chiều hướng tích cực.

Hầu hết các ca nhiễm mới được phát hiện ngày 7-2 vẫn ở Samut Sakhon, tâm điểm của đợt bùng phát dịch lần này với 107 ca, trong đó có tới 104 ca là lao động nước ngoài. Samut Sakhon cũng chiếm phần lớn các ca lây nhiễm trong cộng đồng với 95 ca. Ngoài ra, CCSA cũng ghi nhận thêm 12 ca là người nhập cảnh từ nước ngoài.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Natapanu Nopakun nhận định, tình hình dịch ở Thái Lan đang được cải thiện rõ rệt, với 14 tỉnh không có ca nhiễm mới nào được phát hiện trong vòng bảy ngày qua. Ông cũng cho biết, các quan chức y tế của tỉnh Samut Sakhon đã phong tỏa hai huyện Nadee và Tha Sai, nơi có hơn 7.000 lao động thuộc bốn nhà máy, phần lớn là người nước ngoài, đã có kết quả dương tính với virus corona mới. Hai huyện này hiện đang được áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19.

Trong khi đó, ông Chawetsan Namwat, một quan chức cấp cao của Cục Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nghiêm ngặt giãn cách xã hội khi các gia đình tụ họp. Ông khuyến cáo các gia đình nên chào đón Tết cổ truyền an toàn bằng cách sử dụng các cuộc gọi video từ xa và giảm tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt đối với những người già thuộc nhóm nguy cơ cao.

Tiến sĩ Chawetsan cũng bảo đảm về sự an toàn và hiệu quả của các loại vaccine ngừa Covid-19, dự kiến sẽ được đưa ra tiêm chủng đại trà trong năm nay, nhưng lưu ý rằng, việc tiêm vaccine không đồng nghĩa với việc đại dịch sẽ chấm dứt. Cộng đồng sẽ vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch cho tới khi đạt được miễn dịch cộng đồng. Theo ông, chiến dịch xét nghiệm chủ động đối với cộng đồng lao động nhập cư sẽ vẫn được tiếp tục mặc dù số ca Covid-19 đã bắt đầu giảm xuống.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tinh-hinh-dich-covid-19-o-thai-lan-co-chieu-huong-tich-cuc-634872/