Tình hình dịch Covid-19 lúc 18h00', ngày 4/3/2020: 82 quốc gia có người nhiễm

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19, tính đến 18h00 ngày 4/3/2020.

Quảng Ninh vẫn đang tập trung làm tốt biện pháp cách ly đối với 1.902 trường hợp, trong đó có 1.187 người đã ra viện, hết cách ly và 715 người đang cách ly (cách ly tại cơ sở y tế: 17 ca; cách ly ngoài cơ sở y tế: 698 ca). Cùng với đó, tỉnh tập trung cả nhân lực và vật lực cho công tác xét nghiệm sớm virus corona chủng mới. Tính đến thời điểm này, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm Covid-19) trên địa bàn tỉnh là 204 ca. Trong đó, 203 ca âm tính, 1 ca đang chờ kết quả.

Trên phạm vi cả nước, từ ngày 13/2 đến nay, đã trải qua 20 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Lúc 0h ngày 4/3, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kết thúc cách ly xã Sơn Lôi và dừng hoạt động 12 chốt kiểm soát dịch.

Các đại biểu theo dõi trực tiếp báo cáo từ các đơn vị trong toàn quân về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đại biểu theo dõi trực tiếp báo cáo từ các đơn vị trong toàn quân về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để phòng, chống dịch Covid-19, hiện cả nước vẫn đang tập trung thực hiện nghiêm cách ly công dân từ các nước, vùng có dịch trở về, đặc biệt là Hàn Quốc. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 77 trường hợp nghi nhiễm được cách ly, theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, có 15.374 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho, nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị mắc Covid-19. Trong sáng 4/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng cũng đã tổ chức Diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn quân, nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ.

Trên toàn thế giới, hiện có 93.528 người mắc Covid-19, 3.203 người tử vong (trong đó có 221 ca tử vong ngoài Trung Quốc); đã có 81 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc Covid-19. Covid-19 đã xâm nhập toàn bộ các châu lục, chỉ còn duy nhất Châu Nam Cực chưa ghi nhận người mắc.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 119 ca nhiễm Covid-19 và 38 ca tử vong trong ngày 3/3. Số ca nhiễm mới và tử vong của Trung Quốc đang giảm so với những ngày trước đó. 28/31 tỉnh thành Trung Quốc không có ca bệnh Covid-19 mới. Tại Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh giáp biên giới với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), trong nhiều ngày nay không gia tăng số người nhiễm mới, con số cũ vẫn là 252 người mắc Covid-19, trong đó có 2 người đã tử vong. Bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Vũ Hán cũng đã được đóng cửa sau khi bệnh nhân cuối cùng tại đây được ra viện.

Hàn Quốc tiếp tục gia tăng nhanh các ca nhiễm mới Covid-19. Sáng 4/3, cơ quan truyền thông của nước này thông tin, số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã tăng thêm 516 ca, số ca tử vong cũng tăng lên thêm 5 ca nữa, đưa tổng số người tử vong vì Covid-19 lên 33 ca. Chiều nay, Hàn Quốc cho biết có thêm 293 ca nhiễm mới trong ngày, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 5.621 trường hợp. Hiện đã có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ áp đặt các lệnh cấm nhập cảnh hoặc những thủ tục cách ly với các du khách đến từ Hàn Quốc.

Tình hình dịch Covid-19 ở Hàn Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm tăng mạnh trong những ngày qua. Ảnh: Yonhap.

Tại Ý, dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng. Số người nhiễm virus corona chủng mới của nước này đã tăng thêm 466 ca, nâng số ca nhiễm lên 2.502 ca. Đáng báo động, số ca tử vong của Ý đã tăng tới 27 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Ý vượt qua Iran, trở thành quốc gia đứng đầu về số người tử vong vì Covid-19 ngoài lãnh thổ Trung Quốc, với 79 ca và đứng thứ hai trong các quốc gia có người mắc Covid-19 ngoài Trung Quốc.

Tình hình dịch tại châu Âu cũng đang diễn biến phức tạp. Pháp có thêm 21 ca nhiễm virus Sars-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 212 ca. Nước này cũng đã có ca tử vong thứ 4 vì Covid-19. Trong khi đó, Đức cũng gia tăng nhanh số người nhiễm, tăng hơn 50 người, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này hiện là 203 trường hợp; 15/16 bang tại Đức có các ca nhiễm bệnh. Tại Tây Ban Nha, số ca nhiễm cũng đã tăng lên 151 ca và 1 ca tử vong. Ba Lan cũng vừa xác nhận có trường hợp đầu tiên mắc Covid-19.

Tại châu Mỹ, Mỹ đã có thêm 3 người tử vong tiếp theo, nâng số ca tử vong tại nước này vì Covid-19 lên 9 ca đến thời điểm này. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tính đến hiện tại cũng đã lên tới 112 ca. Argentina ghi nhận ca đầu tiên nhiễm Covid-19.

Iran tiếp tục có số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, 836 ca trong ngày 3/3 (tăng tới 55%), đưa tổng số người mắc Covid-19 tại đây lên tới 2.336 ca và số ca tử vong là 77 người (tăng 11 người). Đáng lo ngại, 23 thành viên quốc hội nước này đã nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Iran hiện là nước đứng thứ 2 về số ca tử vong vì Covid-19 và đứng thứ 3 về số người nhiễm virus corona chủng mới ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Quốc gia láng giềng với Iran là Iraq hôm nay cũng cho biết, nước này đã có trường hợp đầu tiên tử vong do SARS-CoV-2 gây ra.

PV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202003/tinh-hinh-dich-covid-19-luc-18h00-ngay-432020-82-quoc-gia-co-nguoi-nhiem-2473432/