Tình hình dịch COVID-19: Châu Âu tiếp tục đối mặt 'sức nóng''

Theo hãng tin Reuters (Anh), số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong tuần qua đã tăng lên mức cao chưa từng thấy, với mức tăng 18% lên hơn 575.000 ca, trong khi số ca tử vong tăng 3%.

Tình hình dịch bệnh sáng 3/11(Nguồn: Bộ Y Tế)

Tình hình dịch bệnh sáng 3/11(Nguồn: Bộ Y Tế)

Theo trang worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 3/11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 47.313.092 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong.

Hơn 34 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 12 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với hơn 9.567.157 ca mắc bệnh và 236.986 ca tử vong. Theo hãng tin Reuters (Anh), số ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ trong tuần qua đã tăng lên mức cao chưa từng thấy, với mức tăng 18% lên hơn 575.000 ca, trong khi số ca tử vong tăng 3%.

Tiếp đó là Ấn Độ với 8,2 triệu ca mắc, trong đó có hơn 123.000 ca tử vong. Brazil đứng thứ 3 với 5.545.206 ca mắc, trong đó có 160.253 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Brazil công bố thêm 8.501 ca mắc và 179 ca tử vong.

Các chính phủ ở châu Âu đang phải đối mặt với một "tình huống rất khó khăn" trong việc kiểm soát số ca mắc COVID-19 gia tăng khi nhiều người dân tỏ ra mệt mỏi với những hạn chế mới trong cuộc sống hàng ngày. Đây là nhận định của ông Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Ryan nhấn mạnh cần đẩy lùi virus SARS-CoV-2, giải tỏa sức nóng của dịch bệnh nhưng sự lựa chọn của các chính phủ hiện rất hạn chế.

Cũng trong 24 giờ qua, Pháp thông báo thêm 52.518 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.466.433. Lần gần đây Bộ Y tế Pháp công bố số ca mắc mới trong ngày vượt 50.000 ca là ngày 25/10 với 52.010 ca. Số ca tử vong tại Pháp hiện là 37.435 ca sau khi tăng thêm 416 ca.

Văn phòng báo chí của Thủ tướng Gruzia thông báo Thủ tướng Giorgi Gakharia đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Gakharia đã tự cách ly vào sáng 2/11 sau khi một trong những vệ sỹ của ông dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, ông Gakharia vẫn khỏe mạnh và sẽ tiếp tục điều trị tại nhà. Gruzia, quốc gia nằm ở khu vực Nam Caucasus với 3,7 triệu dân, tới nay đã ghi nhận tổng cộng 42.579 ca mắc COVID-19, trong đó có 342 ca tử vong.

Trong khi đó, làn sóng lây nhiễm COVID-19 tại Bỉ, một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm mạnh đang có xu hướng chậm lại. Chính phủ Bỉ cho biết tỷ lệ gia tăng số ca mắc COVID-19 mới đang có những dấu hiệu chững lại, nhưng vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định làn sóng thứ hai đã đạt đỉnh tại quốc gia Tây Âu này. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Y tế Bỉ Yves Van Laethem thông báo mức tăng trung bình hàng ngày số ca nhiễm mới trong 7 ngày qua là 15.582, tăng 14% so với tuần trước, nhưng đã chậm lại so với mức tăng gần gấp đôi mỗi tuần trong những tuần trước đó. Tại thủ đô Brussels, số ca nhiễm mới giảm hàng tuần.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục có thêm 49 ca mắc COVID-19, trong đó có 44 ca nhập cảnh vào nước này cùng 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đều tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trong ngày có thêm 21 ca hồi phục và 391 ca đang được điều trị và tổng cộng 9 ca mắc bệnh nặng.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua Trung Quốc phát hiện thêm 61 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó có 48 ca du nhập từ nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi y tế đối với 725 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó có 493 ca du nhập từ nước ngoài. Tính đến hết ngày 2/11, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 86.070 ca nhiễm, trong đó có 81.045 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong do COVID-19./.

Nguyễn Thị Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tinh-hinh-dich-covid19-chau-au-tiep-tuc-doi-mat-suc-nong/674901.vnp