Tình hình dịch Corona tính đến sáng 8-2

Tình hình dịch Corona đến sáng 8-2 chuyển biến mạnh khi có thêm 82 trường hợp tử vong và hơn 2.800 ca nhiễm mới.

Theo báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến 5 giờ 50 phút ngày 8-2, trên toàn thế giới có 720 người tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) và 34,390 trường hợp nhiễm virus này.

Trong đó, tại tâm dịch Hồ Bắc có 81 trường hợp tử vong mới và 2.841 trường hợp lây nhiễm mới được xác nhận.

Tính đến nay, dịch Corona lây lan đã lan sang ít nhất 24 quốc gia khác, làm hơn 270 người ngoài Trung Quốc bị nhiễm.

Nhật sẽ vẫn tổ chức Olympic Tokyo dù có dịch Corona

Ngày 6-2, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Thế vận hội Mùa hè 2020 ở Tokyo sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp mối lo ngại về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV) gây ra, theo báo South China Morning Post.

Thủ tướng Nhật cũng nhấn mạnh đóng góp của kỳ Thế vận hội lần này đối với việc thúc đẩy kinh tế đất nước cũng như xác nhận cam kết của Tokyo trong lần thứ hai đăng cai Thế vận hội mùa hè.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến sẽ khai mạc ngày 24-6 và bế mạc ngày 9-8. Ngay sau đó, Nhật sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức Thế vận hội người khuyết tật - Paralympic Tokyo 2020 từ ngày 25-8 đến 6-9.

Phát hiện loài vật nghi là vật chủ trung gian virus Corona

Trang tin Rappler ngày 7-2 dẫn nguồn ĐH Nông nghiệp Hoa Nam (Trung Quốc) khẳng định nhiều khả năng loài tê tê chính là vật trung gian truyền nhiễm virus Corona.

Cụ thể, đội ngũ chuyên gia ở đại học này đưa kết luận trên sau khi họ phân tích hơn 1.000 mẫu gene khác nhau của nhiều loài động vật hoang dã có khả năng mang chủng virus Corona.

Tê tê là vật chủ trung gian tiềm năng của chủng virus corona mới. Ảnh: China Daily

Tê tê là vật chủ trung gian tiềm năng của chủng virus corona mới. Ảnh: China Daily

Các nhà nghiên cứu sau đó phát hiện trình tự gene của chủng virus Corona trên cơ thể của loài tê tê giống đến 99% trình tự chủng 2019-nCoV ở người. Các xét nghiệm sinh học phân tử cũng cho ra tỉ lệ trùng khớp đến 70%.

Theo tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tê tê hiện đang là loài động vật bị buôn bán nhiều nhất hành tinh. Tại Trung Quốc, chúng được sử dụng để bào chế thuốc trong y học cổ truyền, còn thịt tê tê được mua bán rộng rãi trên thị trường chợ đen.

Trước đó, một nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán công bố ngày 3-2 đã đặt nghi vấn dơi là loài trung gian phát tán virus Corona chủng mới.

Hàng chục ngàn người từ đại lục xếp hàng vào Hong Kong trước giờ chót

Hàng chục ngàn người ngày 7-2 đổ xô đến cảng vịnh Thâm Quyến giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong, trước khi đặc khu này áp lệnh cách ly 14 ngày với du khách từ đại luc.

Vào lúc 19 giờ, hàng dài người xếp hàng từ nút giao thông của cảng Thâm Quyến, chờ đợi để được vào Hong Kong trước khi lệnh cách ly có hiệu lực từ 0h ngày 8-2, theo South China Morning Post.

Theo lệnh mới ban bố, bất cứ ai từ Trung Quốc đại lục vào Hong Kong đều bị cách ly bắt buộc trong 14 ngày tại nơi cư trú. Bất kỳ ai vi phạm sẽ phải chịu khoản tiền phạt 25.000 HKD ( khoảng 3.200 USD) và sáu tháng tù giam.

Hong Kong ra mắt bộ xét nghiệm virus Corona trong 40 phút

Nhóm nghiên cứu Hong Kong hôm 6-2 cho biết họ đã sáng chế ra thiết bị xác định virus Corona mới nhanh chóng chỉ trong 40 phút.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Weijia Wen, giáo sư vật lý tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong, cho biết thiết bị này có thể phát hiện ra chủng virus Corona mới nhanh hơn bao giờ hết bằng cách kiểm tra các mẫu chất lỏng cơ thể.

Các nhà nghiên cứu Hong Kong tuyên bố đã phát minh ra một thiết bị có thể phát hiện virus Corona nhanh hơn bao giờ hết. Ảnh: SCMP

Thiết bị này đã được đưa vào sử dụng ở hai thành phố tại Trung Quốc đại lục và ít nhất một bộ đang được gửi đến tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch.

Bước đột phá này diễn ra khi các chuyên gia cảnh báo về tình trạng thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm ở đại lục. Được biết, các thiết bị phát hiện truyền thống trong phòng thí nghiệm mất từ 90 phút đến ba giờ để xác định chủng virus này.

Triều Tiên có ca nhiễm virus Corona đầu tiên

Một phụ nữ Triều Tiên vừa được xác nhận dương tính với virus Corona, trở thành ca nhiễm đầu tiên tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12-2019.

Tờ báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo dẫn nguồn tin giấu tên cho biết người phụ nữ nhiễm bệnh sống tại Bình Nhưỡng. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm virus Corona sau khi trở về từ Trung Quốc.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dich-corona-tinh-den-sang-82-888346.html