Tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng 17/3: Hơn 121 triệu ca mắc trên toàn cầu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 17/3, trên thế giới có tổng cộng 121.217.357 ca mắc COVID-19 và 2.681.653 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 97.766.053 ca.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Bangkok, Thái Lan, ngày 15/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Bangkok, Thái Lan, ngày 15/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với 30.190.855 ca mắc và 549.253 ca tử vong, tiếp đến là Brazil với 11.609.601 ca mắc và 282.400 ca tử vong. Theo Bộ Y tế Brazil, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.841 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu dịch. Số ca mắc cũng tăng 83.926 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn 13 thành phố thuộc bang Sao Paulo, tâm dịch của Brazil, đã ban bố lệnh phong tỏa trong 5 ngày, kể từ ngày 17/3. Hiện các bệnh viện ở bang này đang hoạt động với 90% công suất. Brazil đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới, một phần do biến thể mới bùng phát tại bang Amazonas ở miền Bắc.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế tại Essen, Đức ngày 18/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Âu, ngày 16/3 cũng là một ngày buồn đối với Italy khi nước này ghi nhận thêm 502 ca tử vong do COVD-19, mức cao nhất kể từ cuối tháng 1. Bộ Y tế Italy cho biết số ca tử vong ở nước này đã tăng lên 103.001 ca, mức cao thứ hai ở châu Âu chỉ sau Anh. Số trường hợp nhập khoa điều trị tích cực cũng liên tục tăng. Hiện Italy đang nỗ lực khống chế số ca mắc COVID-19, ghi nhận ở cả những người trẻ, do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Với gần 20.400 ca mắc mới trong 24 giờ qua, hiện Italy có tổng cộng 3,2 triệu ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, điều tích cực là tiến độ tiêm chủng ngừa COVID-19 của nước này đã được cải thiện trong những ngày gần đây.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Casablanca, Maroc, ngày 16/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại CH Séc, chính phủ nước này cũng đang nỗ lực thúc đẩy chiến dịch viêm vaccine ngừa COVID-19, đồng thời mở rộng áp dụng quy định xét nghiệm bắt buộc đối với các công ty để duy trì hoạt động sản xuất. Thủ tướng Andrej Babis cho biết ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Séc hiện nay là thúc đẩy tiến độ tiêm vaccine cho người dân. Theo Thủ tướng Babis, điều quan trọng là phải đảm bảo việc tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 đều đặn để tăng số lượng người được tiêm vaccine lên 100.000 liều/ngày vào đầu tháng 4 tới. Hiện Chính phủ Séc đang thúc đẩy chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 hướng tới mục tiêu ít nhất 70% dân số được tiêm vaccine. Ngày 15/3, hơn 32.000 đối tượng ưu tiên đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nâng tổng số lượng người được tiêm vaccine lên gần 1.120.000 triệu người tại quốc gia Trung Âu trên 10 triệu dân này. Trong khi đó, nhằm duy trì hoạt động sản xuất, Chính phủ Séc đã quyết định mở rộng áp dụng quy định xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với các công ty dưới 50 nhân viên từ ngày 26/3. Hiện quy định này đang được áp dụng đối với các công ty trên 50 nhân viên.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại thành phố Gaza, ngày 16/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước đó, phát biểu họp báo ngày 15/3, Bộ trưởng Y tế Séc Jan Blatný cho biết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch COVID-19 sẽ không được nới lỏng trước Lễ phục sinh vào đầu tháng 4 tới.

Trong những tuần gần đây, Séc nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất tại châu Âu. Ngày 15/3, quốc gia Trung Âu này ghi nhận hơn 10.500 ca nhiễm mới và hơn 120 ca tử vong do mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1.413.000 và tổng số ca tử vọng lên gần 23.700. Hiện có gần 9.000 trường hợp mắc COVID-19 phải nhập viện.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Mogadishu, Somalia, ngày 16/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại châu Phi, Chính phủ Algeria ngày 16/3 thông báo gia hạn lệnh phong tỏa một phần hiện nay ở 16 tỉnh thêm hai tuần. Theo Văn phòng Thủ tướng Algeria, từ ngày 17/3 cho đến 31/3, các tỉnh trên sẽ áp đặt giới nghiêm từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau và cấm mọi hoạt động tụ tập. Hiện quốc gia Bắc Phi này ghi nhận hơn 115.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 3.000 ca tử vong./.

Phan An

VNews (TTXVN)

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tinh-hinh-dich-benh-covid-19-sang-17-3-hon-121-trieu-ca-mac-tren-toan-cau-20210317102032337.htm