Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến trưa 5-4

Mỹ điều máy bay sơ tán công dân ở Ấn Độ. Dubai phong tỏa hai tuần để hạn chế lây lan COVID-19.

Tính đến 14 giờ ngày 5-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 64.743 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 1.203.058 ca nhiễm.

Hiện đại dịch đã lan ra 206 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến nay là 311.635 ca, cao nhất thế giới. Tây Ban Nha bỏ qua Ý thành nước có dịch nghiêm trọng thứ hai thế giới với 126.168 ca. Ý hiện là nước có dịch nghiêm trọng thứ ba thế giới với 124.632 ca.

Di chuyển thi thể người chết vì COVID-19 ở Mỹ vào nhà xác. Ảnh: AP

Di chuyển thi thể người chết vì COVID-19 ở Mỹ vào nhà xác. Ảnh: AP

Về số người tử vong, tình hình tại Ý hiện vẫn nghiêm trọng nhất thế giới với 15.362 người, tiếp theo là Tây Ban Nha với 11.947 người, Mỹ xếp thứ ba với 8.454 người.

Thế giới đã có 246.753 bệnh nhân xuất viện sau khi được điều trị hồi phục.

Mỹ điều máy bay đưa công dân từ Ấn Độ về nước

Người Mỹ tại các TP khác nhau của Ấn Độ sẽ có cơ hội lên các chuyến bay sơ tán trở về Mỹ từ cuối tuần này, đài CNN dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Ken Juster.

"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đưa càng nhiều người về nước càng tốt và kêu gọi các công dân Mỹ muốn trở về nước cần tận dụng cơ hội này. Chúng tôi không chắc những chuyến bay như thế này còn tiếp tục trong bao lâu" - CNN dẫn lạithông báo của Đại sứ Juster trên Twitter.

Tính đến 9 giờ sáng 5-4 (giờ địa phương) Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận nước này đã có 3.374 ca nhiễm COVID-19, 77 ca tử vong. Chỉ trong ngày 4-4, nước này tăng thêm 302 ca nhiễm và hai trường hợp tử vong.

Hiện Ấn Độ đã chữa trị thành công cho 267 ca và những người này đã được xuất viện, Bộ Y tế nước này cho biết.

Dubai phong tỏa hai tuần để chống COVID-19

Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) tuyên bố sẽ phong tỏa toàn TP trong vòng hai tuần bắt đầu từ ngày 4-4 để hạn chế sự lây lan của COVID-19, hãng thông tấn nhà nước WAM trích dẫn thông tin từ Ủy ban Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Tối cao của Dubai.

"Trong thời gian này, mọi người sẽ không được phép rời khỏi nhà, ngoại trừ khi có công việc thật sự cần thiết. Mỗi hộ gia đình chỉ có một người được phép rời khỏi nhà để mua các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và thuốc" - WAM dẫn thông báo của Ủy ban Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Tối cao của Dubai.

Một chiếc ô tô đi trên con đường vắng lặng ở Dubai vào ngày 31-3 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở quốc gia nổi tiếng sầm uất này. Ảnh: AP

"Các cá nhân bị phát hiện vi phạm các hướng dẫn này sẽ phải bị xử lý theo pháp luật. Bên cạnh những nỗ lực khử trùng, việc xét nghiệm y tế mở rộng cũng sẽ được triển khai tại các khu vực đông dân của Dubai" - WAM cho biết thêm.

Tính đến cuối ngày 4-4, UAE đã có tổng cộng 1.505 ca nhiễm COVID-19, với 10 ca tử vong. Riêng ở Dubai đã có 241 ca nhiễm, chiếm khoảng 16% tổng ca nhiễm của UAE.

Ca nhiễm mới ở Singapore tăng kỷ lục, báo động ổ dịch trung tâm tiệc cưới

Tính đến thời điểm này Singapore đã có 1.189 ca nhiễm, trong đó sáu người đã chết.

Singapore hôm 4-4 lại thêm 75 ca nhiễm COVID-19. Đây là mức tăng kỷ lục một ngày từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.

Trong số các ca nhiễm mới được phát hiện, có 69 ca nhiễm trong nước và sáu ca nhiễm nhập khẩu, những người này từng đi du lịch đến châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và ASEAN.

40 trong số tổng các ca nhiễm trong nước vừa ghi nhận đều có liên quan đến các ổ dịch trước đó. Riêng 29 trường hợp vẫn chưa xác định được nguồn gốc, Bộ Y tế Singapore (MOH) cho biết trong bản cập nhật hằng ngày.

MOH cũng công bố bốn ổ dịch mới, bao gồm ba ký túc xá dành cho công nhân và trung tâm tổ chức sự kiện The Orange Ballroom ở khu Tanjong Katong.

Trung tâm tổ chức sự kiện Orange Ballroom là nơi thường tổ chức lễ cưới và một số sự kiện hội họp khác.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-tinh-den-trua-54-903098.html