Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 4-5

Nguy cơ Brazil thành tâm dịch thế giới mới, chết cao hơn Trung Quốc. Mỹ tung chương trình hỗ trợ phát triển vaccine. Iran nới lỏng hạn chế đi lại.

Tính đến 6 giờ sáng 4-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 248.086 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 3.562.042 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 3-5, số ca tử vong tăng 3.038 người, số ca nhiễm tăng 61.425 người. Hiện đại dịch đã lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thế giới đã có 1.152.993 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 24.526 người so với ngày 3-5.

Nhân viên y tế tại một khu cách ly ở thủ đô Brasilia, Brazil ngày 28-4. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế tại một khu cách ly ở thủ đô Brasilia, Brazil ngày 28-4. Ảnh: AFP

Nguy cơ Brazil thành tâm dịch thế giới mới, tổng thống bị chỉ trích

Theo trang thống kê Worldometer, đến sáng 4-5 (giờ Việt Nam), Brazil là nước có số ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua cao thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh, với 275 ca được ghi nhận. Hiện số ca tử vong ở đây dừng ở 7.025 người. Số bệnh nhân cũng tăng 4.588 trường hợp, lên 101.147.

Đáng chú ý, trước tình hình trên, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro lại có những phát ngôn khiến dư luận phẫn nộ và chỉ trích, theo hãng tin AFP.

Đơn cử, ông Bolsonaro trong một cuộc họp báo gần đây, khi được hỏi về việc tại sao số ca tử vong ở Brazil vượt qua Trung Quốc, đã trả lời: "Thì sao nào? Tôi xin lỗi nhưng các bạn muốn tôi làm gì nữa? Tôi đâu thể tạo ra phép màu".

Nhiều quan chức nước này cũng lên án phát ngôn của Tổng thống Jair Bolsonaro là "không thể chấp nhận được" và nên có động thái tăng cường hệ thống y tế Brazil.

Thống đốc bang Sao Paulo - ông Joao Doria còn khẳng định tổng thống nên tự mình xuống thăm các bệnh viện tuyến đầu trước khi đưa ra những phát ngôn tương tự. Sao Paulo hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất của đại dịch COVID-19 ở Brazil với hơn 2.500 người tử vong được ghi nhận.

Mỹ tăng hơn 26.000 ca nhiễm mới, tung chương trình hỗ trợ phát triển vaccine

Trang thống kê Worldometer đến sáng 4-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận Mỹ trong 24 giờ qua có thêm 26.459 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở đây lên 1.187.233 người. Số ca tử vong tăng 1.122 người, lên tổng cộng 68.566 trường hợp.

New York tiếp tục là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với 4.670 ca nhiễm COVID-19 và 280 ca tử vong mới ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số bệnh nhân và người thiệt mạng ở đây hiện lần lượt là 323.883 ca và 24.648 trường hợp.

Ngày 3-5 (giờ địa phương), đài CNBC dẫn nguồn giới chức y tế Mỹ cho biết Washington đang cho triển khai một chương trình hỗ trợ công tác điều chế vaccine ngừa COVID-19 có tên gọi Operation Warp Speed.

Chương trình này hiện đã lọc ra 14 loại vaccine tiềm năng trong khoảng 93 loại khác nhau do hơn 80 công ty sản xuất. Số vaccine này là kết quả từ nhiều dự án hợp tác giữa tư nhân và cơ quan chính phủ cùng quân đội Mỹ để rút ngắn việc sản xuất vaccine suốt tối đa tám tháng.

14 loại vaccine được chọn nói trên sẽ được hỗ trợ kiểm định chất lượng và lọc tiếp cho đến khi còn lại khoảng 3-4 loại đủ tiêu chuẩn để triển khai rộng rãi vào đầu tháng 1-2021.

Dịch lắng xuống, Iran nới lỏng hạn chế đi lại

Iran đến sáng 4-5 (giờ Việt Nam) ghi nhận 976 ca nhiễm COVID-19 cùng 47 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, theo trang thống kê Worldometer. Tổng số bệnh nhân và người thiệt mạng ở nước này hiện lần lượt là 97.424 ca và 6.203 người.

Phát biểu hôm 3-5 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết do tình hình dịch không còn quá nghiêm trọng, chính phủ sẽ cho phép mở lại các nhà thờ Hồi giáo tại 132 tỉnh nguy cơ thấp từ ngày 4-5 (giờ địa phương). Các trường học được cân nhắc mở lại vào ngày 16-5 tới để hoạt động trước kỳ nghỉ hè, theo hãng tin Al Jazeera.

VĨ CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-tinh-den-sang-45-910086.html