Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 28-5

Mỹ có hơn 100.000 người tử vong vì đại dịch. Tình hình ở Chile căng thẳng khi bệnh viện sắp hết giường bệnh.

Tính đến 7 giờ 40 sáng 28-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 356.062 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 5.764.259 ca nhiễm.

Ngoài ra, thế giới cũng có 2.480.768 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính.

Mỹ đã có 100.000 người chết vì đại dịch

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hơn 100.047 người đã chết ở Mỹ do COVID-19. Như vậy, chỉ trong gần bốn tháng, kể từ khi Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào ngày 6-2, số người chết ở quốc gia này đã gia tăng kinh khủng và hiện chiếm khoảng 1/3 số ca tử vong toàn thế giới vì đại dịch COVID-19.

Một nhân viên y tế Mỹ đưa bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ra ngoài. Ảnh: AP

Một nhân viên y tế Mỹ đưa bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ra ngoài. Ảnh: AP

Hiện số ca nhiễm ở quốc gia này đã là 1.743.204. Trong đó, có bốn tiểu bang ghi nhận số ca nhiễm vượt qua 100.000 bao gồm New York, New Jersey, Illinois và California, theo đài CNN.

Đa phần các bang ở Mỹ đang mở cửa lại nền kinh tế, chấm dứt các lệnh phong tỏa trước đó được đặt ra để hạn chế lây nhiễm COVID-19.

Công viên giải trí Walt Disney World ở bang Florida hôm 27-5 đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại vào ngày 11-7 tới nếu được sự chấp thuận từ Thống đốc bang.

Công ty MGM cho biết vào ngày 4-6 này họ sẽ mở lại bốn sòng bạc Las Vegas - Bellagio, New York-New York, MGM Grand Las Vegas và The Signature. Tất cả nhân viên tại đây sẽ được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên để đảm bảo an toàn cho du khách.

Tình hình ở Chile căng thẳng, bệnh viện sắp hết giường bệnh

Số lượng các ca nhiễm mới ở Chile đã tăng gấp bốn lần kể từ đầu tháng 5, với khoảng 4.000 ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày. Các bệnh viện trên toàn thủ đô Santiago cho biết có nguy cơ bệnh nhân phải xếp hàng chờ điều trị vì số giường bệnh tại các bệnh viện không đủ đáp ứng số bệnh nhân tăng đột biến.

Một người đào mộ đi ngang qua những ngôi mộ làm sẵn cho bệnh nhân tử vong vì COVID-19, tại một nghĩa trang ở TP Acapulco, Mexico. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Chile, ông Sebastian Pinera ngày 27-5 nói rằng quốc gia đang nỗ lực để tăng cường số giường bệnh và thiết bị y tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng ở nước này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng hệ thống y tế quốc gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là ở Santiago gần như sắp đạt công suất tối đa" - ông Pinera cho biết.

Bộ Y tế Chile ngày 28-5 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 4.328 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca bệnh của cả nước lên 82.289.

Cơ quan y tế cũng báo cáo thêm 35 trường hợp tử vong, đưa tổng số người chết vì đại dịch ở nước này lên 841. Chile hiện là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở Mỹ Latinh sau Brazil và Peru.

Số người chết do đại dịch COVID-19 ở Brazil đã là 25.598, sau khi nước này ghi nhận thêm 1.086 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, Bộ Y tế Brazil cho biết.

Brazil cũng vừa ghi nhận thêm 20.599 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm ở nước này lên 411.821, theo hãng tin Reuters.

Peru ngày 28-5 ghi nhận thêm 6,154 ca nhiễm mới và 195 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt là 135.905 và 3.983.

Bốn cầu thủ và nhân viên Giải Ngoại hạng Anh nhiễm COVID-19

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 1.008 cá nhân trong hai ngày qua. Kết quả cho thấy bốn cầu thủ và nhân viên của ba câu lạc bộ đã nhiễm virus SARS-Cov-2.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết cụ thể nào về câu lạc bộ hoặc cá nhân bị nhiễm, chỉ nói rằng bốn người kể trên sẽ tự cách ly trong thời gian bảy ngày.

Thủ đô Moscow dần nới lỏng hạn chế từ tháng 6

Moscow sẽ bắt đầu giảm dần một số hạn chế ngăn ngừa COVID-19 bắt đầu từ ngày 1-6, Thị trưởng Sergey Sobyanin nói trong cuộc họp video với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-5.

Ông Sobyanin cho biết thủ đô Nga sẽ cho phép một số cửa hàng phi thực phẩm, dịch vụ giặt ủi, sửa chữa... mở cửa hoạt động trở lại.

"Tôi sợ rằng đường phố Moscow sẽ giống như ngày lễ Lao động, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu ở chế độ thử nghiệm" - ông Sobyanin cho biết.

Nga ngày 28-5 đã ghi nhận 8.338 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 370.680, cao thứ ba thế giới.

Trong khi đó, số ca tử vong ở Nga được ghi nhận đến ngày 28-5 là 3.968, thấp hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-tinh-den-sang-285-915226.html