Tình hình COVID-19 sáng 7/2: Thế giới thêm hơn 1,85 triệu ca mắc

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.857.171 ca mắc mới và 6.346 ca tử vong. Nga là nước có số ca mắc mới cao nhất, với 180.071 ca, trong khi Ấn Độ có số ca tử vong cao nhất, với 897 ca.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 9h ngày 7/2 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 395.802.798 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.758.387 ca tử vong. Số ca bình phục là 314.606.662 ca. Hiện có 90.615 ca trong tình trạng nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.857.171 ca mắc mới và 6.346 ca tử vong. Nga là nước có số ca mắc mới cao nhất, với 180.071 ca, trong khi Ấn Độ có số ca tử vong cao nhất, với 897 ca.

Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước. Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo nữ Tổng thống 62 tuổi, bà chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ và sẽ cách ly, làm việc trực tuyến.

Trong khi đó, Thủ tướng Papua New Guinea James Marape đã từ thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) trở về nước sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo tuyên bố của Chính phủ Papua New Guinea, Thủ tướng Marape đến Trung Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh, nhưng đã có kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 dương tính tại điểm đến vào ngày 3/2.

Theo kế hoạch, ông Marape sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng do mắc COVID-19 nên đã "gặp trực tuyến" với Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Papua New Guinea, với 9 triệu dân, đã ghi nhận 37.390 ca mắc COVID-19. Hiện chỉ có chưa đến 4% dân số nước này được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trong khi đó, Cuba ghi nhận số ca mắc mới ở mức thấp nhất trong nhiều tuần trở lại đây, với 1.380 ca. Đây cũng là ngày thứ 5 liên tiếp đảo quốc Caribe này ghi nhận số ca mắc mới dưới mức 2.000 trong vòng 24 giờ.

Nhiều chuyên gia cho rằng Cuba đã qua đỉnh dịch. Các diễn biến dịch tễ nói trên cũng phù hợp với dự đoán trước đó của các chuyên gia chính phủ.

Kể từ khi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên hồi tháng 3/2020, đến nay Cuba đã ghi nhận tổng cộng 1.052.220 ca mắc, trong đó 8.431 ca tử vong.

Trong báo cáo mới nhất, Bộ Y tế Cuba cho biết gần 10 triệu người dân nước này, tương đương 88% dân số, đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19, với các loại vaccine nội địa Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus, trong khi hơn 10,5 triệu trên tổng số 11,3 triệu dân nước này đã được bảo vệ với ít nhất 1 liều vaccine, đưa Cuba trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm ngừa COVID-19 cao nhất khu vực Mỹ Latinh và đứng thứ hai trên thế giới, chỉ sau Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya thông báo nhà chức trách nước này đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine đơn liều Sputnik Light.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mandaviya khẳng định quyết định này sẽ tăng cường hơn nữa nỗ lực của Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Các nguồn tin trong Cơ quan kiểm soát tiêu chuẩn dược phẩm trung ương Ấn Độ (CDSCO) cho biết giấy phép được cấp dựa trên cơ sở dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 của Sputnik Light ở Nga, cùng với dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Nga và một số quốc gia khác.

Vaccine này có thể được sử dụng làm liều tăng cường chống COVID-19 cho các nhóm dân số đủ điều kiện.

Hiện Sputnik Light đã được đăng ký tại hơn 30 quốc gia với tổng dân số trên 2,5 tỷ dân. Một số quốc gia như Argentina, Bahrain, UAE, San Marino và Philippines đã cho phép sử dụng Sputnik Light làm liều tăng cường./.

Ngọc Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tinh-hinh-covid19-sang-72-the-gioi-them-hon-185-trieu-ca-mac/771761.vnp