Tình hình COVID-19 ngày 27/11/2020: Số ca nhiễm không ngừng tăng lên, Trung Quốc tái bùng phát dịch

Toàn thế giới ghi nhận 61,28 triệu ca nhiễm COVID-19. Trong khi đó tại Trung Quốc, dịch đã bùng phát trở lại tại Mãn Châu Lý.

Theo thống kê của worldometers.info, tính đến 8h ngày 27/11/2020 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 61,28 triệu ca nhiễm COVID-19. Con số này được thống kê sau khi thế giới ghi nhận thêm 530.000 ca bệnh trong vòng 24 giờ qua.

Như vậy, trên thế giới đã có 1,43 triệu ca nhiễm. Hiện còn 17,46 triệu ca đang phải điều trị, trong đó số bệnh nhân COVID-19 cần điều trị tích cực chiếm 0,6%.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19

Mỹ hiện vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này. Trong 24h qua tại Mỹ ghi nhận 104.976 ca nhiễm mới và 1.271 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ở nước này lên lần lượt 13,24 triệu ca và 269.520 ca.

Theo công cụ truy vết COVID-19, trong vòng 24 giờ qua số người phải nhập viện điều trị ở Mỹ đã lên đến gần 90.000 người, mức cao nhất trong vòng 16 ngày qua.

Riêng tại Brazil chiếm 60% số ca nhiễm mới trong toàn khu vực. Tính đến thời điểm hiện tại, quốc gia này đã ghi nhận 6,2 triệu ca bệnh, chiếm khoảng 57% tổng số ca nhiễm toàn khu vực.

Ở Châu Âu, trong 24 giờ qua đã ghi nhận 223.212 ca nhiễm mới. Ý vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất, sau đó đến Nga, Đức và Anh.

Tại châu Phi, tổng số ca nhiễm đã lên 2,3 triệu. Nam phi đang la quốc gia chịu nặng nề nhất của dịch bệnh.

COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc

Tại châu Á trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 10.8.844 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 16,23 triệu ca.

Hiện Ấn Độ vẫn là đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận nhiều ca nhiễm mới.

Đáng chú ý, nơi khởi nguồn của COVID- 19 là Trung Quốc đang tiếp tục đối diện với tình trạng dịch bệnh bùng phát. Theo Thời báo Hoàn cầu, cơ quan y tế TP Mãn Châu Lý (Nội Mông, Trung Quốc) đã ghi nhận 9 ca dương tính mới, nâng tổng số ca nhiễm ở khu vực này lên 11 người.

Tại Việt Nam, tính đến 18h ngày 26/11, có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Tính từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11: 10 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hôm nay, Việt Nam đã trải qua 85 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID_19 ngoài cộng đồng.

Tuy nhiên, cơ quan Y tế Việt Nam khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan. Công tác phòng chống dịch vẫn phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Người dân ra đường cần đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/tin-tuc-moi-nhat-ve-dich-covid-19-the-gioi-ngay-27-11-2020-24249.html