Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 8/3: Phiến quân thân Thổ tung bằng chứng bị SAA tấn công tên lửa

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 8/3: Phiến quân thân Thổ tung bằng chứng SAA tấn công cơ sở dầu mỏ; Mỹ tấn công Syria là 'món quà' cho IS;...

Phiến quân thân Thổ tung bằng chứng SAA tấn công cơ sở dầu mỏ

Một đoạn clip quay cận cảnh tên lửa đạn đạo Tochka vừa được phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳcông bố.

Đoạn clip này được xem là bằng chứng cáo buộc Quân đội Ả Rập Syria (SAA) tấn công vào cơ sở dầu mỏ của chúng. Theo thống kê của hãng Southfront, những cuộc tấn công bằng tên lửa Tochka đã khiến 11 tay súng thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương, ít nhất 6 xe tải chuyên dùng để chở dầu bốc cháy và nhiều nhà kho chứa dầu cũng bị biến thành biển lửa.

Tổng cộng đã có 5 quả tên lửa đạn đạo Tochka trúng mục tiêu. Tất cả số tên lửa này đều được xác định có điểm xuất phát gần căn cứ Tartus và Hmeymim của Nga.

Những khu vực này đều do các đơn vị tên lửa và pháo binh của SAA đóng quân. Mặc dù vậy, lực lượng quân đội chính phủ Syria vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cuộc tấn công.

Mỹ tấn công Syria là "món quà" cho IS

Khu vực ở biên giới Iraq - Syria bị Mỹ tấn công. Ảnh: MAXAR

Khu vực ở biên giới Iraq - Syria bị Mỹ tấn công. Ảnh: MAXAR

Cuối tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cho quân đội nước này tiến hành cuộc không kích vào miền Đông Syria "nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn ở Đông Syria...

Các cuộc không kích được cho là đã phá hủy hoàn toàn 9 tòa nhà và làm hư hại một phần 2 cơ sở khác, làm ít nhất 17 tay súng thuộc lực lượng do Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Theo Sputnik, Washington cho rằng các cuộc không kích nhằm phá hủy các cơ sở được cho là do các nhóm Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al Shuhada điều hành. Đây là các nhóm thuộc Đơn vị Huy động phổ biến (PMU) của Iraq, chịu trách nhiệm chiến đấu chống lại IS trong khu vực. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố họ hoạt động với tư cách là “các tổ chức ủy thác của Iran”.

“Các lực lượng PMU (Iraq) chủ yếu chống lại IS và đã làm việc này rất hiệu quả. Do đó khi Mỹ tấn công PMU, họ đã hỗ trợ những kẻ khủng bố IS và Iraq và Syria” – cựu thành viên của đảng đảng Cộng hòa Richard Black của bang Virginia nói với hãng tin Press TV.

Các cuộc tấn công của Mỹ xảy ra sau khi “vùng Xanh” ở Iraq – nơi Mỹ đặt đại sứ quán bị không kích. Trước đó, căn cứ quân sự Mỹ tại sân bay quốc tế Erbil của Iraq cũng bị tấn công.

Nổ mìn khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 dân thường thiệt mạng khi 2 quả mìn phát nổ. Ảnh minh họa

Ngày 7/3, hãng thông tấn chính thức của Syria (SANA) đưa tin, ít nhất 18 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương khi 2 quả mìn do các phần tử khủng bố bỏ lại phát nổ ở tỉnh Hama, miền Trung Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các nạn nhân có thể là nông dân trồng nấm.

Chất nổ bị bỏ lại trên cánh đồng, ven đường hoặc trong các tòa nhà trong cuộc xung đột kéo dài gần một thập kỷ qua ở Syria đã khiến hàng nghìn dân thường bị thương và hàng trăm người thiệt mạng.

Theo Liên hợp quốc, hơn 10 triệu người trên khắp Syria đang sống trong các khu vực có nguy cơ gây nổ.

Đầu năm nay, Tổ chức giám sát Hành động về bạo lực có vũ trang đã ghi nhận 192 người chết ở Syria do các vụ nổ, 65% trong số đó là do thiết bị nổ tự chế và 5% do mìn.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-8-3-2021-phien-quan-than-tho-tung-bang-chung-bi-saa-tan-cong-ten-lua-a358435.html