Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 31/8: Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ bị nã rocket

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 31/8: Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ bị nã rocket; gần 50 binh sĩ Syria hi sinh sau các cuộc đụng độ với IS;...

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ bị nã rocket

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ gần mỏ dầu Conoco bị tên lửa tấn công. Ảnh minh họa

Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ gần mỏ dầu Conoco bị tên lửa tấn công. Ảnh minh họa

Theo Al Masdar News, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Syria, địa điểm nằm gần mỏ dầu Conoco, được cho là đã bị tấn công bằng rocket vào đêm 29/8.

Truyền thông ủng hộ lực lượng dân chủ Syria (SDF) cho biết, một số quả rocket đã rơi xuống khu vực ngoại vi căn cứ quân sự Mỹ gần Conoco. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào khẳng định một cách chính xác các đầu đạn tấn công đã bắn trúng cơ sở quân sự này.

Trung tâm truyền thông của SDF tại Deir Ezzor cáo buộc vụ tập kích vào căn cứ ở Conoco là do Quân đội Chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh thực hiện. Một số nguồn tin khác cho rằng, hành động táo bạo này là do các nhóm dân quân thân Iran tiến hành.

Đến thời điểm hiện tại, liên minh quân sự quốc tế do Mỹ đứng đầu vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào liên quan tới vụ việc.

Tuần trước, một vụ tấn công tương tự cũng đã xảy ra tại Conoco nhưng không quả rocket nào bắn trúng căn cứ quân sự Mỹ và cũng chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Conoco nằm ở phần phía Đông của tỉnh Deir Ezzor và được đặt dưới sự kiểm soát của liên minh quân sự quốc tế từ năm 2018.

Gần 50 binh sĩ Syria hi sinh sau các cuộc đụng độ với IS

48 binh sĩ quân đội Syria hi sinh sau các cuộc đụng độ với khủng bố IS. Ảnh: Al Masdar News

SOHR cho biết, thời gian gần đây, IS đã tiến hành nhiều cuộc tấn công, pháo kích và đánh bom nhằm vào các lực lượng của Chính phủ Syria ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Deir al-Zour. Ngoài 48 người chết còn có 50 tay súng ủng hộ chính quyền Damascus đang mất tích trong vùng sa mạc khi giao chiến với IS.

SOHR tiết lộ thêm, đã có 22 thành viên IS thiệt mạng trong cuộc đụng độ với các lực lượng của Chính phủ Syria và do Nga oanh kích. Hiện tại, IS đang ẩn náu ở vùng sa mạc hoang vắng thuộc khu vực nông thôn phía Đông của tỉnh Homs và tỉnh Deir al-Zour sau khi thất thủ ở nhiều khu vực tại Syria.

SOHR khẳng định, đây là hành động chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng IS vẫn tồn tại sau khi mất kiểm soát ở nhiều khu vực.

Syria thành lập chính phủ mới

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: PBS

Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chỉ thị thành lập chính phủ mới ngày 30/8, trong đó giữ nguyên một số vị trí bộ trưởng hàng đầu.

Nội các Syria gồm Thủ tướng Hussein Arnous và 29 bộ trưởng. Các nhân vật vẫn giữ nguyên chức vụ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Ali Abdullah Ayyoub, Bộ trưởng Ngoại giao Walid al-Moallem và Bộ trưởng Nội vụ Mohammad Khaled al-Rahmoun.

Các thành viên chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Syria Bashar Al-Assad vào ngày 1/9 tới.

Chính phủ mới được thành lập trong bối cảnh Syria tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khi nội chiến chưa kết thúc, kinh tế khủng hoảng và đồng tiền mất giá, cũng như chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-31-8-can-cu-quan-su-lon-nhat-cua-my-bi-na-rocket-a337125.html